Ông Joe Biden chính thức tiếp nhận tài khoản Twitter Tổng thống Mỹ

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Điện Capitol, ông Joe Biden đã được Twitter bàn giao tài khoản @POTUS, tài khoản chính thức dành cho tổng thống Mỹ.

Giữa trưa 20/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ tại Đồi Capitol.

Kể từ giây phút này, ông đã chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, người sẽ dẫn dắt và lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm sắp tới.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức tại Điện Capitol, ông Joe Biden cũng đã được Twitter bàn giao tài khoản @POTUS, tài khoản chính thức dành cho tổng thống Mỹ.

"Không có thời gian để lãng phí khi phải giải quyết các khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt. Đó là lý do hôm nay tôi đến Phòng Bầu dục để bắt tay ngay vào công việc, đưa ra những hành động quyết liệt và trợ giúp ngay lập tức cho các gia đình Mỹ", bài đăng đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Không có thời gian để lãng phí khi phải giải quyết các khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt. Đó là lý do hôm nay tôi đến Phòng Bầu dục để bắt tay ngay vào công việc, đưa ra những hành động quyết liệt và trợ giúp ngay lập tức cho các gia đình Mỹ", bài đăng đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngoài tài khoản @POTUS (Tổng thống Mỹ), Tổng thống Joe Biden và những người thân cận ông cũng được bàn giao các tài khoản khác như: @VP (Phó tổng thống Mỹ), @WhiteHouse (Nhà Trắng), @FLOTUS (đệ nhất phu nhân Mỹ), @PressSec (phát ngôn viên Nhà Trắng) và @LaCasaBlanca (Nhà Trắng, tiếng Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thứ 46 sẽ không được phép thừa kế khoảng 26 triệu người theo dõi trên tài khoản Twitter chính thức của Nhà Trắng (@WhiteHouse), hơn 33 triệu người theo dõi tài khoản Tổng thống Mỹ dưới thời của cựu Tổng thống Trump.

Ông Joe Biden sẽ không được phép thừa kế hơn 33 triệu người theo dõi tài khoản Tổng thống Mỹ (@POTUS) dưới thời của cựu Tổng thống Trump. (Ảnh chụp màn hình)

Điều này đi ngược lại tiền lệ khi chính quyền cựu Tổng thống Obama đã chuyển giao toàn bộ tài khoản mạng xã hội với đầy đủ người theo dõi cho chính quyền ông Trump, theo Business Insider.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đã đăng tải bài viết đầu tiên trên tài khoản @VP.

"Sẵn sàng phục vụ", là bài đăng đầu tiên của nữ Phó Tổng thống Mỹ viết trong lúc ông Joe Biden phát biểu tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh chụp màn hình)

Một tài khoản không được sử dụng trong nhiệm kỳ mới là @SecondLady (đệ nhị phu nhân - vợ Phó tổng thống Mỹ). Thay vào đó, chồng của Phó tổng thống Kamala Harris, Douglas Emhoff sẽ lần đầu tiên sử dụng tài khoản @SecondGentleman (đệ nhị quý ông - chồng Phó tổng thống Mỹ).

Tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên các nền tảng khác gồm Facebook và Instagram cũng đã được chuyển giao cho ông Biden.

Trong khi đó, tài khoản @POTUS của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ được lưu trữ công khai là @POTUS45 và của chính quyền Tổng thống Obama là @POTUS 44.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/ong-joe-biden-chinh-thuc-tiep-nhan-tai-khoan-twitter-tong-thong-my-20210121090123894.html