Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu xem xét trách nhiệm vụ Đà Nẵng thiếu nước sạch

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng HuỳnH Đức Thơ, các ngành hoàn tất báo cáo vụ thiếu nước giữa mùa mưa trước ngày 16.11 để thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20.11.

Nguyên nhân thiếu nước được cho là do nguồn nước thô chính cho nhà máy nước Cầu Đỏ tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn - Ảnh: ẢNH: HOÀNG SƠN

Chiều 13.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ có công văn gửi các sở, ngành liên quan tiến hành báo cáo về việc giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy (ngày 9.11) và Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng (ngày 10.11) rà soát, báo cáo đầy đủ các vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn; hoàn thành và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14.11.

Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT và Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây và giải trình cụ thể nguyên nhân để xảy ra tình trạng nêu trên.

Đáng chú ý, Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có), đảm bảo theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng, các ngành phải hoàn tất trước ngày 16.11 để UBND TP.Đà Nẵng báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng trước ngày 20.11.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ong-huynh-duc-tho-yeu-cau-xem-xet-trach-nhiem-vu-da-nang-thieu-nuoc-sach-1022944.html