Ông Huỳnh Đức Thơ vẫn giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sau kỷ luật cảnh cáo

Cho đến thời điểm này (22.11), nguồn tin của Lao Động cho biết ông Huỳnh Đức Thơ vẫn đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau 'án' kỷ luật cảnh cáo của Chính phủ.

Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Trước đó, 21.11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định (1852/QĐ-TTg) thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng (theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4.10.2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vi phạm các khuyết điểm: Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020; với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Nguồn tin cho biết, quyết định thi hành kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ là bước tất yếu xử lý về mặt chính quyền sau quyết định kỷ luật Đảng.

Ông Thơ vẫn đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vì hiện tại không có bất cứ quyết định điều động nào khác.

Ngoài ra, theo Quy định 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 7.10, đã có quy định không điều động về trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật...

Thanh Hải

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/ong-huynh-duc-tho-van-giu-chuc-vu-chu-tich-ubnd-tpda-nang-sau-ky-luat-canh-cao-577510.ldo