Ông Huỳnh Đức Thơ: 'Sai phải dũng cảm đối diện và sửa'

Về vấn đề bán tài sản công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định những thất thoát này đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Điều hành cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của thành phố, ngày 23/9, ông Thơ cho biết: "Nguyên nhân có nhiều nhưng đó là do sự lỏng lẻo trong việc thực thi pháp luật".

Hiện nay, Bộ Công an đã cử người vào để xác minh, kiểm tra việc bán nhà công sản. Mặc dù không nói sâu về những vi phạm, nhưng vị Chủ tịch TP Đà Nẵng thừa nhận trước đây thành phố còn buông lỏng, dễ dãi, dẫn đến việc bán nhà giá rẻ cho người khác. Theo ông, việc bán nhà công sản như thế là thất thoát cho nhà nước.

“Đúng sai thế nào thì chúng ta phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Sai thì phải dũng cảm đối diện và sửa. Sự phát triển của thành phố vẫn phải tiếp tục và trách nhiệm của lãnh đạo là minh bạch trong mọi việc”, ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Bên cạnh đó, người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng thừa nhận thời gian qua lãnh đạo Đà Nẵng có những "khoảng cách" nhất định. Thế nhưng, làm cán bộ có tâm thì phải đặt lợi ích chung của người dân lên trên hết. Còn những chuyện không hay thì chúng ta phải dũng cảm đối diện.

Liên quan đến việc Ủy ban Kiểm tra có kết luận về lãnh đạo địa phương, trong đó có cá nhân ông, Chủ tịch TP Đà Nẵng cho rằng đó là việc đáng buồn. Tuy nhiên, không vì thế mà các cấp lãnh đạo phân tâm, chậm trễ trong công việc.

“Chúng ta chỉ lơ là một chút là xảy ra sai phạm”, ông Thơ nói.

Vị lãnh đạo này yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng phải đặc biệt chú ý trong việc quản lý xây dựng trái phép. Về công tác đền bù giải tỏa, tiến độ rất chậm, thành phố đã giao quyền, phân cấp cho quận huyện nhưng việc giải tỏa, đền bù khá chậm.

Ông chỉ rõ: “Ở địa phương như phường xã đang khá lộn xộn đất. Người dân biết cả. Bây giờ, chủ tịch quận huyện có đầy đủ công cụ rồi đó. Các anh phải tập trung vào làm, để cho kịp tiến độ các dự án. Có những việc rất nhỏ, nhưng các anh không chịu động não. Bộ máy tham mưu thì chưa làm hết trách nhiệm".

Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài, đường quy hoạch (năm 2012), một trong 9 dự án đầu tư ở TP Đà Nẵng bị điều tra.

Trước đó, ngày 20/9, Bộ Công an đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị ông Thơ cung cấp thông tin, tài liệu quy định về quy trình, thủ tục, hồ sơ xin cấp phép, phê duyệt dự án xây dựng, giao nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các tập thể, cá nhân của UBND TP Đà Nẵng từ năm 2006 đến nay.

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương này cung cấp hồ sơ liên quan đến 9 dự án mua/thuê 31 nhà công sản tại Đà Nẵng.

Công an yêu cầu ông Thơ chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài Nguyên - Môi trường và các ngành có liên quan cung cấp các hồ sơ có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 22/9, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chính thức vào công bố kết luận cụ thể cho Thành ủy Đà Nẵng. Nội dung công bố liên quan tới kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 17, diễn ra từ ngày 13-16/9 vừa qua.

Trong đó có xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ...

Được biết, sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương chính thức vào công bố kết luận cụ thể cho Thành ủy Đà Nẵng thì quy trình xử lý kỷ luật sẽ được tiến hành theo các quy định của Đảng.

9 dự án bao gồm: Công viên An Đồn (2010), Khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Mega (2008), Khu đất tại đường 2/9 - Phan Thành Tài đường quy hoạch 2012, Dự án Phú Gia Compound phường Tam Thuận, Thanh Khê (2007), Khu du lịch nhà hàng - cafe - bar và bến du thuyền, phía Tây cầu Rồng (2015), Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (2008), Lô 12 Khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (năm 2009), Khu đô thị Phú Gia Villa Compound phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ (2010), Khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (2007).

Sơn Ca (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-huynh-duc-tho-sai-phai-dung-cam-doi-dien-va-sua-3343670/