Ông Huỳnh Đức Thơ bị Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm gì?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì những vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 21/11 đã ký quyết định số 1852/QĐ-TTg kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bằng hình thức cảnh cáo do ông Thơ bị kỷ luật về mặt Đảng theo quyết định số 629 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước đó. Quyết định kỷ luật có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Huỳnh Đức Thơ được xác định phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị tại Đà Nẵng ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ của Thủ tướng căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Cán bộ công chức, Quyết định 629 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và xét đề nghị của Bộ Nội vụ...

Quyết định kỷ luật ông Huỳnh Đức Thơ

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng chịu trách nhiệm với cựu Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 -2020.

Những vi phạm khuyết điểm được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ như: Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm quy định của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và quy chế làm việc của Thành ủy...

Tại kỳ họp thứ 18 diễn ra ngày 29/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét việc thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể với ông Nguyễn Xuân Anh - cựu Bí thư Thành ủy và ông Huỳnh Đức Thơ về các vi phạm, khuyết điểm như đã kết luận tại kỳ họp 17.

Tại kỳ họp 17, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ: Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Ông Huỳnh Đức Thơ sinh năm 1962, tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Ông Huỳnh Đức Thơ là cử nhân kinh tế, cử nhân Anh văn, thạc sĩ Quan hệ công chúng. Từ năm 2006 đến 2009, ông Huỳnh Đức Thơ giữ chức Phó chủ tịch, chủ tịch và phó bí thư quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Thơ giữ chức giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư 4 năm trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 14/4/2014.

Ngày 26/1/2015, ông Huỳnh Đức Thơ được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Xem thêm: Ông Nguyễn Xuân Anh mất chức Bí thư Đà Nẵng, không còn là Ủy viên Trung ương

Diệu Linh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/ong-huynh-duc-tho-bi-thu-tuong-ky-luat-canh-cao-vi-nhung-vi-pham-gi-20171121185110627.htm