Ống hút bằng tre - Nói không với rác thải nhựa

Không phải chờ đến phong trào 'Nói không với rác thải nhựa' được tuyên truyền rộng rãi, cách đây vài năm, chàng thanh niên xứ Thanh Lê Xuân Hà đã khởi nghiệp thành công với xưởng sản xuất đồ dùng thiết yếu từ tre và gỗ, không chỉ mang lại thu nhập, tạo công ăn việc làm mà còn hạn chế những sản phẩm nhựa dùng một lần. Lê Xuân Hà sinh năm 1989, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Nhiều năm trước, nhận thấy việc cần phải thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thân thiện hơn. Anh đã tìm đến nguồn nguyên liệu sẵn có của quên nhà là tre, nứa, và gỗ. Ban đầu là ống hút bằng nứa tép thay thế ống hút nhựa, đến đũa tre rồi muôi, thìa, dĩa cũng từ tre và nứa. Bắt kịp với kỳ vọng của thị trường, sản phẩm của Lê Xuân Hà đã có mặt tại tất cả những thành phố lớn trong nước và xuất khẩu đi các nước Châu âu, Nhật Bản... tạo việc làm cho hơn 10 lao động với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng mỗi tháng.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đồng đều, anh Lê Xuân Hà đã đầu tư máy móc vào từng công đoạn, nhất là khâu hấp sấy sản phẩm. Anh Hà hiện cũng đang xây nỗ lực xây dựng thương cho những sản phẩm của mình và tìm kiếm nhà đầu tư để mở rộng sản xuất.

Trong bối cảnh rác thải nhựa đang gây ra thảm họa cho môi trường với cái tên: ô nhiễm trắng, thì việc sản xuất ra 1 sản phẩm thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần, thay thế 1 món đồ nhựa, mà còn là một thông điệp, kêu gọi người dân, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ong-hut-bang-tre-noi-khong-voi-rac-thai-nhua