'Ông hoàng' vũ khí hóa học mất mạng vì bom xe

Ông Aziz Asbar - người bị phương Tây cho là tham gia chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Syria đã thiệt mạng sau khi chiếc xe hơi của ông này bất ngờ nổ tung.

Chuyên gia vũ khí hóa học. Ảnh minh họa: Sputnik

Theo tờ al-Watan, ông Aziz Asbar - một nhà khoa học yêu nước, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria ở Masyaf (gần thành phố Hama), và từ lâu đã bị phương Tây coi là người tham gia chương trình vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

“Asbar đã thiệt mạng trong một vụ nổ nhằm vào xe riêng của ông này ở Hama”, al-Watan cho biết.

Vụ nổ xảy ra tối 4/8, vài phút sau khi Asbar rời nhà riêng, tuy nhiên chưa rõ thủ phạm. Tài xế riêng của ông Asbar cũng thiệt mạng trong vụ nổ.

Một quan chức chính quyền Israel đã từ chối bình luận về cái chết của Asber khi được hỏi bởi phóng viên Reuters.

Trung tâm nghiên cứu của ông Asber từng bị tấn công bởi một vụ không kích mà chính quyền Syria cho là do Israel gây ra hồi tháng 7/2018 và tháng 9/2017.

Hồi tháng 4, tên lửa của liên quân Mỹ - Anh – Pháp đã phá hủy một cơ sở nghiên cứu khoa học khác tại Damascus, sau khi phương Tây cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Đáp lại, Damascus liên tục phủ nhận cáo buộc này.

Minh Hạnh

Theo Sputnik News, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/ong-hoang-vu-khi-hoa-hoc-mat-mang-vi-bom-xe-1309533.tpo