Ông Hoàng Vệ Dũng tiếp tục làm Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam

Ngày 15/11, Đại hội đại biểu Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2023 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo đại biểu, khách mời.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu Ban chấp hành khóa mới với 23 thành viên. Trong đó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2014 – 2018 Hoàng Vệ Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Ông Hoàng Vệ Dũng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ông Hoàng Vệ Dũng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ngoài ra, Đại hội cũng bầu 3 Phó Chủ tịch gồm: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Phạm Thế Triều; nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Nguyễn Đại Dương; Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Hinh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng khẳng định: Nhiệm kỳ qua, điền kinh Việt Nam đã tạo dựng được chỗ đứng, uy tín trong khu vực và châu lục bằng thành tích thi đấu. Về thể thao thành tích cao, trong nhiệm kỳ qua, điền kinh Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công. Tại SEA Games 29 vào năm 2017, điền kinh Việt Nam giành được 17 huy chương Vàng, vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu ASEAN ở bộ môn này. Ở cấp châu lục, lần đầu tiên điền kinh Việt Nam giành huy chương Vàng ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18, năm 2018. Bên cạnh đó, điền kinh Việt Nam còn giành được nhiều huy chương tại các giải trẻ châu Á, giải vô địch châu Á và các giải quốc tế khác.

Trong nhiệm kì qua, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành làm công tác chuyên môn của điền kinh trong cả nước đã trưởng thành và có khả năng chuyên môn đáp ứng các yêu cầu phát triển của bộ môn trong giai đoạn mới. Nhờ vậy, phong trào tập luyện môn điền kinh được duy trì và phát triển ở nhiều địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu cho rằng việc tập luyện, phát triển môn điền kinh ở Việt Nam vẫn gặp phải còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, một số địa phương chưa chú trọng, quan tâm đến việc phát triển môn điền kinh; việc giảng dạy môn học này trong các trường học còn hạn chế; lực lượng vận động viên cấp cao còn mỏng… Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, điền kinh Việt Nam cần tăng cường hơn nữa việc phát triển bộ môn này ở các địa phương; chú trọng việc tuyển chọn, huấn luyện các vận động viên cấp cao.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Hoàng Vệ Dũng nêu rõ: Trong nhiệm kỳ mới 2019 – 2023, Liên đoàn hướng trọng tâm hoạt động vào một số mục tiêu chính. Trong đó, Liên đoàn tập trung mở rộng và phát triển các tổ chức thành viên tại các tỉnh, thành phố; chuẩn bị tốt lực lượng tham dự, giành thành tích cao ở Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và đặc biệt tại SEA Games 31 diễn ra vào năm 2021 mà Việt Nam là chủ nhà đăng cai tổ chức.

Ngoài ra, Liên đoàn cũng sẽ hoàn thiện hệ thống thi đấu giải trẻ, giải vô địch hàng năm theo quy chuẩn tương ứng với các giải quốc tế; xây dựng kế hoạch tham dự các giải thi đấu quốc tế nằm trong hệ thống thi đấu chính thức, tăng cường tham gia các giải thi đấu trong khu vực. Mặt khác, Liên đoàn cũng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị về thể thao với các hiệp hội quốc tế, châu lục và khu vực Đông Nam Á…

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/ong-hoang-ve-dung-tiep-tuc-lam-chu-tich-lien-doan-dien-kinh-viet-nam-20191115162307596.htm