Ông Hoàng Thanh Tùng làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Ông Hoàng Thanh Tùng vừa được Quốc hội bỏ phiếu bầu giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thay ông Nguyễn Khắc Định vừa được miễn nhiệm.

Chiều 25/11, đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là nhân sự duy nhất được đề cử.

Với 440/451 đại biểu bỏ phiếu tán thành, ông Hoàng Thanh Tùng chính thức được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Ông Hoàng Thanh Tùng vừa được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ảnh: Hải Quân.

Ông Hoàng Thanh Tùng vừa được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ảnh: Hải Quân.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông là đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trong hai khóa XIII, XIV.

Ông Tùng là thạc sỹ luật học, có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Khi được Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV vào tháng 5/2016, ông đang là Đảng ủy viên Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Vương quốc Anh.

Ông trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Sóc Trăng với tỷ lệ 79,59% số phiếu hợp lệ.

Ông hiện là Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria.

Với việc ông Hoàng Thanh Tùng trở thành Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ủy ban này sẽ có 1 chủ nhiệm, 3 phó chủ nhiệm gồm các ông, bà: Trần Thị Dung, Phạm Trí Thức, Nguyễn Trường Giang.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-hoang-thanh-tung-lam-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-post1016664.html