'Ông hoàng son môi' biến mất trong đợt mua sắm 618

Việc Lý Giai Kỳ (Li Jiaqi, 30 tuổi) vắng mặt dấy lên nhiều tin đồn vì tình trạng các ngôi sao livestream biến mất cũng từng xảy ra khi họ gặp rắc rối với cơ quan thuế.

Theo kế hoạch vào được công bố vào ngày 3-4/6, tối chủ nhật, Lý Giai Kỳ sẽ lên sóng trực tiếp để giới thiệu các ưu đãi về gói du lịch và sản phẩm chống nắng. Tuy nhiên, anh đã không xuất hiện như kịch bản, SCMP đưa tin.

Việc Lý vắng mặt trong một buổi phát trực tiếp theo lịch trình xảy ra sau sự cố khiến nguồn cấp dữ liệu bị dừng ngay lúc 21h, thời điểm vàng để bán hàng online ở Trung Quốc. Điều này khiến hàng triệu người xem hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra.

Sau đó, người này đăng bài giải thích trên Weibo với nội dung buổi livestream phải kết thúc vì lỗi kỹ thuật.

Đến tối 5/6, tài khoản của Lý trên WeChat vẫn không cập nhật thêm tin tức nào.

Tuy nhiên, kênh của người này trên Taobao Live cùng tài khoản Weibo lại hoạt động bình thường, người xem có thể truy cập tất cả bài đăng.

Theo SCMP, công ty tiếp thị cho Lý Giai Kỳ từ chối trả lời bình luận vào thời điểm này.

 Lý Giai Kỳ vắng mặt trong buổi livestream mà không rõ lý do. Ảnh: Insider.

Lý Giai Kỳ vắng mặt trong buổi livestream mà không rõ lý do. Ảnh: Insider.

Trước đây, tình trạng các ngôi sao livestream biến mất cũng từng xảy ra. Tháng 12 năm ngoái, Viya (36 tuổi), tên thật là Huang Wei, nữ hoàng trong ngành công nghiệp bán hàng thông qua phát trực tiếp, cũng “lặn mất tăm” chỉ trong một đêm. Thời điểm đó, cô đang bị chính quyền thành phố Hàng Châu phạt 1,34 tỷ nhân dân tệ vì tội trốn thuế.

Theo Tổng cục Thuế Trung Quốc, Viya đã che giấu thu nhập cá nhân và kê khai không minh bạch mức lương của mình. Ngoài trốn 643 triệu nhân dân tệ tiền thuế, cô cũng không nộp các khoản khác lên tới 60 triệu nhân dân tệ.

Hai người có ảnh hưởng hàng đầu khác Zhu Chenhui, hay còn được gọi là Xueli Cherie, và Lin Shanshan, cũng bị phạt vì tội tương tự và bị bài trừ khỏi không gian trực tuyến của đất nước tỷ dân vào năm 2021.

Việc Lý Giai Kỳ không xuất hiện có thể khiến anh phải bù đắp cho khoản doanh thu bị mất trong lễ hội bán lẻ trực tuyến giữa năm 618, sự kiện mua sắm lớn thứ hai của xứ Trung sau Ngày Độc thân (11/11).

Lý Giai Kỳ, được truyền thông nước này gọi là “ông hoàng son môi”, từng bán được 15.000 tuýp son chỉ trong 5 phút.

Anh cũng được công nhận là một tài sản lớn của công ty mình sau khi thu về 1,9 tỷ USD trong ngày đầu tiên mở bán cho chiến dịch Ngày Độc thân vào tháng 11/2021. Các chương trình của anh đã trở thành chìa khóa để thu hút sự quan tâm của người mua sắm trực tuyến.

Thảo Ngân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-hoang-son-moi-bien-mat-trong-dot-mua-sam-618-post1323819.html