Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La

Kỳ họp thứ tám diễn ra ngày 12/6, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh Sơn La tập trung xem xét các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại Kỳ họp và nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội; báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình kiến nghị của các Ban HĐND và các tổ đại biểu HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Cầm Ngọc Minh nghỉ chế độ hưu trí; bầu đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, với 67/67 phiếu nhất trí, đồng chí Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê quán xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1999; trình độ giáo dục phổ thông 12/12; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp; quản lý Nhà nước kiểm tra viên chính, chứng chỉ chuyên viên cao cấp.

Từ tháng 8/1988 đến tháng 7/2003, ông Khánh từng học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Khánh từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo VGP

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/chinh-tri/ong-hoang-quoc-khanh-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-son-la-269216.html