Ông Hồ Văn Huân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Long

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 41 người.

Sau 3 ngày làm việc, chiều nay (7/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII đã bế mạc. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 41 người. Sau phiên họp đầu tiên, BCH đã bầu ban thường vụ gồm 13 người, ông Hồ Văn Huân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

Các đại biểu dự đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Các đại biểu dự đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố Vĩnh Long đã triển khai thực hiện gần 100 công trình xây dựng hạ tầng giao thông với trên 1.330 tỷ đồng. Các công trình thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị được triển khai và thực hiện tốt, nhất là dịch vụ công ích. Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, bằng nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà; giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn… Qua đó, góp phần giải quyết tốt mục tiêu giảm hộ nghèo từ 1,39% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,15%.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố đã hoàn thành mục tiêu đưa 4 xã lên phường và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập TP Vĩnh Long và Đảng bộ, nhân dân TP Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị thành phố Vĩnh Long trong nhiệm kỳ tới tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, xem đây là ngành mũi nhọn của thành phố; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế hợp lý, gắn phát triển theo chiều rộng và hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông Bùi Văn Nghiêm nêu rõ: "Với vai trò là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa, thành phố phải đột phá về tư duy vận dụng sáng tạo cơ chế chính sách kinh tế để khai thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, chú trọng phát triển văn hóa xã hội bảo tồn và quảng bá giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch xây dựng nếp sống con người Vĩnh Long hòa đồng, thân thiện văn minh lịch sử. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh"./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-ho-van-huan-tai-dac-cu-bi-thu-thanh-uy-vinh-long-1080189.vov