Ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sáng 8/4, tiếp tục chương trình kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng, một số thành viên Chính phủ.

Kết quả, với số phiếu tán thành cao, Quốc hội thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, cùng 12 bộ trưởng, trưởng ngành.

Ông Hồ Đức Phớc đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trước đó, ngày 6/4, Quốc hội đã bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức danh tổng Kiểm toán nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Ông Hồ Đức Phớc. Ảnh: Cổng TTĐT Kiểm toán nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc. Ảnh: Cổng TTĐT Kiểm toán nhà nước.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn là tiến sỹ kinh tế; trình độ lý luận chính trị là cao cấp.

Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1997, ông Hồ Đức Phớc từng làm công tác kế toán. Ông giữ các chức vụ như kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu, Nghệ An (1/1988-5/1993), kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp 5, Công ty xây dựng 7, Nghệ An (5/1993-10/1994); kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò, Nghệ An (10/1994-10/1997).

Sau đó ông được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, ủy viên UBND thị xã, trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Đến tháng 9/2000, ông là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An.Tiếp đó, ông giữ các chứ vụ phó bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò từ tháng 5/2004 đến 8/2007.

Từ tháng 8/2007 đến 2013, ông đã từng đảm nhiệm các chức vụ như ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; phó bí thư Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 12/3/2013, ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 12/2015, ông đảm nhiệm thêm chức vụ chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An. Tại đại hội XII của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Ngày 5/4/2016, tại kỳ họp cuối cùng của quốc hội khóa XIII, ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức vụ tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tại đại hội XIII của Đảng diễn ra vào tháng 1/2021, ông đã tái đắc cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Lê Hải (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ong-ho-duc-phoc-giu-chuc-bo-truong-bo-tai-chinh-d152896.html