Ông Hariri đến Pháp gặp Tổng thống Macron

Cựu Thủ tướng Li Băng Saad al-Hariri ngày 18.11 đến thủ đô Paris của Pháp và có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Elysee.

Tổng thống Emmanuel Macron đón ông Hariri tại Điện Elysee - Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp trước đó cho biết sẽ đón tiếp ông Hariri như thủ tướng của Li Băng và dự tính nhà lãnh đạo này sẽ quay về Beirut trong vài ngày tới, theo Reuters. Ông Hariri bất ngờ từ chức vào ngày 4.11 khi đang ở Ả Rập Xê Út do lo ngại bị ám sát, đồng thời cáo buộc Iran cùng lực lượng Hezbollah đang kiểm soát Li Băng và gây bất ổn khắp khu vực.

Tuy nhiên, Tổng thống Li Băng Michel Aoun không chấp nhận việc từ chức này, giữa lúc xuất hiện những đồn đoán cho rằng ông Hariri bị Ả Rập Xê Út khống chế và ép phải đưa ra tuyên bố trên. Tổng thống Aoun mới đây thông báo trên Twitter rằng đã nói chuyện với ông Hariri và cựu thủ tướng cho biết sẽ về nước vào ngày 22.11, nhân dịp ngày Độc lập.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ong-hariri-den-phap-gap-tong-thong-macron-901495.html