Ông Hải 'lơ': U23 Việt Nam đá lơ mơ, thầy Park thì khó hiểu

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải khẳng định U23 Việt Nam đã có một trận đấu tồi tệ. Yếu kém không chỉ do cầu thủ thể hiện mà cả những quyết định của HLV Park Hang Seo rất khó hiểu.

U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết theo một kịch bản đáng buồn. Đội bóng áo đỏ thua 1-2 trước U23 Uzbekistan không có bài vở gì đặc biệt. Những sai lầm của hàng thủ U23 Việt Nam đã phải trả giá đắt, trong khi hàng công chỉ có 1 bàn thắng từ chấm đá phạt 11m.

Cựu HLV CLB B.Bình Dương dùng từ “mơ ngủ” để nói về hàng thủ của U23 Việt Nam, khi có một trận đấu quá thiếu tập trung, thiếu quyết đoán.

Hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam đều đã chơi dưới sức. Ảnh Quý Quý

Hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam đều đã chơi dưới sức. Ảnh Quý Quý

“Bàn thua thứ nhất là tình huống Duy Mạnh phá bóng hời hợt. Tôi cũng không hiểu vì sao Duy Mạnh chơi tốt ở vị trí tiền vệ trụ nhưng hai trận đều đá trung vệ. Ngay cả khi Duy Mạnh mắc sai lầm thì những hậu vệ khác cũng không bọc lót khi tiền đạo đối phương nhận bóng trong tư thế chẳng bị ai kèm.

Bàn thua thứ hai mới thực sự đáng trách. Cầu thủ U23 Uzbekistan ngã như thế rồi vẫn bật dậy dứt điểm ghi bàn. Hậu vệ U23 Việt Nam trong tình huống này quá thiếu quyết đoán, chơi như ngủ gật”, HLV lão làng Lê Thụy Hải đánh giá về hai bàn thua.

Còn bàn thắng của U23 Việt Nam cũng chẳng làm ông Hải hài lòng thêm chút nào, thậm chí còn “đá xoáy” các cầu thủ áo đỏ: “Chúng ta ghi được 1 bàn từ chấm 11m đấy. Trận này hàng công U23 Việt Nam không để lại một dấu ấn nào đáng chú ý, 90 phút gần như bế tắc”.

Công Phượng ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m. Ảnh Quý Quý

Dù thừa nhận U23 Việt Nam không đặt nặng thành tích và xem giải đấu là cơ hội thử nghiệm, nhưng ông Hải cũng tỏ ra khó hiểu khi HLV Park Hang Seo đã thay đổi đội hình một cách chóng mặt. Nhiều cầu thủ đá tới 3-4 vai trò khác nhau, có cầu thủ thuận chân trái lại đẩy sang cánh phải và ngược lại. Cầu thủ Việt Nam hầu hết còn trẻ, chưa phải là thiên tài để có thể chơi tốt ở mọi vị trí.

“Nhiều gương mặt mới được thử nghiệm, nhưng qua trận đấu này thì thấy một số cá nhân chưa xứng đáng khoác áo U23 Việt Nam. Quan điểm của tôi là việc tạo điều kiện cho cầu thủ lên tuyển là một chuyện, nhưng đã là đội tuyển thì phải là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất”, ông Hải “lơ” nói thẳng.

Cuối cùng, chiến lược gia người Hà Đông cho biết ông cảm thấy tiếc khi người đồng nghiệp Park Hang Seo không hướng tới 1 điểm để vào chung kết. Nói gì thì nói, dù là giải đấu giao hữu nhưng nếu giành chiến thắng tâm lý các cầu thủ sẽ tốt hơn nhiều.

Đ.Nam

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/ong-hai-lo-u23-viet-nam-da-lo-mo-thay-park-thi-kho-hieu-417650.html