Ông giáo về hưu quăng búa trúng đầu làm chết con riêng của vợ khai gì?

Thấy con riêng của vợ mang thóc đi bán nên ông Dính nhắc nhở nhưng thanh niên này không nghe còn thách thức. Trong lúc nóng giận, ông Dính dùng búa quăng trúng đầu làm thanh niên tử vong.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra tại xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn M. (33 tuổi), trú tại xóm Pác Soa, xã Tri Phương.

Trước đó, ngày 5/1, công an nhận được tin báo về việc anh M. chết tại nhà không rõ nguyên nhân. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Nông Thanh Dính (79 tuổi), trú tại xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh ( bố dượng của anh M.).

Cơ quan điều tra lấy lời khai của ông Nông Thanh Dính - Ảnh: Báo Cao Bằng

Tại cơ quan điều tra, ông Dính khai nhận Nguyễn Văn M. là con riêng của vợ, nhưng là người nghiện ngập, nhiều lần đòi tiền, đe dọa, đập phá và mang tài sản của gia đình đi bán để sử dụng chất ma túy.

Trưa 5/1, M. đã lấy thóc đi bán nên bị ông Dính nhắc nhở nhưng M. không nghe mà còn thách thức. Trong lúc nóng giận, ông Dính đã dùng chiếc búa bổ củi quăng về phía M., khiến chiếc búa đập trúng vùng đầu làm M. tử vong.

Trao đổi trên Báo Gia đình & Xã hội, Ông Nông Văn Cù, chủ tịch UBND xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh xác nhận vụ việc trên. Ông Cù cũng cho biết, ông Nông Thanh Dính trước đây là giáo viên công tác tại địa phương, hiện đã về hưu.

Ở địa phương ông Dính là người hiền lành, không có xích mích với ai. Sự việc xảy ra cũng là do uất ức lâu ngày, cộng với việc bị đe dọa, nhất thời nóng nảy không kiềm chế được mình nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ong-giao-ve-huu-quang-bua-trung-dau-lam-chet-con-rieng-cua-vo-khai-gi-a258318.html