'Ông giáo làng' tạo ra sát thủ hiệu quả gấp 4 lần 'báu vật' của bầu Đức

HLV Graechen khẳng định, Nguyễn Quốc Việt có khả năng săn bàn hiệu quả hơn so với đàn anh Văn Toàn.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Quốc Việt

Trong ngày ra quân tại giải U19 Quốc gia 2021, U19 Nutifood đã gây ấn tượng khi giành thắng lợi 5-0 trước U19 Khánh Hòa.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của U19 Nutifood chơi nổi bật hơn cả với cú hat-trick đầu tiên tại giải năm nay.

Cầu thủ trưởng thành từ lò HAGL cho thấy sự nhanh nhẹn, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng dứt điểm hiệu quả.

Dù cậu học trò chơi tốt nhưng HLV Graenchen khẳng định Việt chưa đạt phong độ cao.

“Nếu chơi với phong độ tốt nhất, cậu ấy phải ghi được 7 bàn thắng. Tôi hi vọng cậu ấy sẽ cải thiện được hiệu suất ghi bàn”, ông Grachen nói.

Nhìn tổng thể, tiền đạo sinh năm 2003 có lối chơi khá giống Văn Toàn. Mặc dù vậy, ông Graechen khẳng định, Việt săn bàn hiệu quả hơn Toàn tới 4-5 lần.

“Nếu Toàn cần 4-5 cơ hội để ghi 1 bàn thắng thì Việt chỉ cần 1 cơ hội để có 1 bàn thắng. Đương nhiên, cách di chuyển của cả hai khá tương đồng”, nhà cầm quân người Pháp nói.

Với những nhận định trên, người hâm mộ HAGL hoàn toàn có thể kỳ vọng trong tương lai gần họ sẽ được chứng kiến Quốc Việt làm mưa làm gió ở V-League.

HLV Graechen vốn là người rất giỏi trong công tác đào tạo trẻ. Ông chính là kiến trúc sư tạo nên những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn…

Dù vậy, khi dẫn dắt HAGL thi đấu tại V-League, ông lại không phát huy được năng lực như khi làm đào tạo trẻ.

Chính bởi vậy, nhiều người ví von HLV Graechen như “ông giáo làng”, chỉ phù hợp với việc cần mẫn trồng người.

Video cầu thủ Tiến Đạt của U19 PVF lập siêu phẩm từ giữa sân:

Thanh Hà

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ong-giao-lang-tao-ra-sat-thu-hieu-qua-gap-4-lan-bau-vat-cua-bau-duc-d501294.html