Ông già Noel 'siêu lây nhiễm' COVID-19 khiến 75 người mắc, 1 ca tử vong

Tại viện dưỡng lão Hemelrijck, Bỉ, một người đóng vai ông già Noel đến thăm đã trở thành nguồn 'siêu lây nhiễm' cho 75 người khác, trong đó có 1 ca tử vong. Giới chức thành phố Mol nhận định viện dưỡng lão Hemelrijck đã mắc sai lầm khi tổ chức sự kiện này.

Trong số 75 ca nhiễm COVID-19, ngoài 1 người đã tử vong, đa số bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, không biểu hiện bất thường.

Người đóng vai ông già Noel là con trai của một thành viên viện dưỡng lão. Sau chuyến thăm, anh xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với COVID-19. Anh không biểu hiện bất cứ triệu chứng nào khi tới viện dưỡng lão.

Ông già Noel 'siêu lây nhiễm' COVID-19 khiến 75 người mắc, 1 ca tử vong.

Ông già Noel 'siêu lây nhiễm' COVID-19 khiến 75 người mắc, 1 ca tử vong.

Sự kiện "ông già Noel" cũng không được báo cáo với trung tâm xử lý khủng hoảng của thành phố. Theo ban quản lý viện Hemelrijck, người đàn ông không đến tất cả các phòng mà chỉ tới khu sinh hoạt chung và sảnh tiếp khách. Anh cũng luôn duy trì khoảng cách an toàn với người già trong viện, chỉ nán lại mỗi khu vực vài phút.

Các nhân viên ban đầu khẳng định người đàn ông có đeo khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch, song ảnh chụp sự kiện cho thấy điều này không đúng sự thật. Cơ quan chức năng sẽ thực hiện thêm các nghiên cứu chuyên sâu để xác định chuyến thăm này có thực sự là nguyên nhân gây bùng phát cụm dịch ở viện dưỡng lão Hemelrijck hay không.

Tính tới ngày 15/12, Bỉ ghi nhận hơn 600.000 ca nhiễm COVID-19, ít nhất 18.000 trường hợp tử vong. Nước này đã thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để giảm thiểu sự lây lan của virus. Cửa hàng không thiết yếu được phép mở trong điều kiện vệ sinh nghiêm ngặt. Các quán bar và tiệm ăn bị đóng cửa, chỉ có thể phục vụ khách mang đi. Chính phủ cũng ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-gia-noel-sieu-lay-nhiem-covid-19-khien-75-nguoi-mac-1-ca-tu-vong-126005.html