Ông Gantz: 'Không hiểu chuyện gì xảy ra với phòng thủ Israel'

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đưa ra khi nói về cuộc điều tra với hệ thống phòng thủ nước này không thể đánh chặn tên lửa Syria.

Tuyên bố trước truyền thông tại Tel Aviv ngày 23/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nói, một tổ công tác đặc biệt đã được thành lập để điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố toàn bộ hệ thống đánh chặn nhiều tầng của Israel thất bại trong nhiệm vụ chặn 1 quả tên lửa cỡ lớn SA-5 phóng từ Syria.

Hệ thống phòng thủ tầm cao Arrow 3 của Israel.

Hệ thống phòng thủ tầm cao Arrow 3 của Israel.

"Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tìm cách ngăn chặn một vụ tấn công tiềm tàng vào các tài sản quan trọng ở Israel. Syria đã phóng một tên lửa đất đối không mẫu SA-5 vào sâu trong lãnh thổ Israel. Chúng tôi đã nỗ lực chặn tên lửa nhưng không thành công", ông Gantz nói.

Mặc dù tuyên bố đang mở cuộc điều tra về vụ việc này nhưng Bộ trưởng Gantz vẫn tỏ ra ngạc nhiên vì Israel không hạ được tên lửa Syria "Bình thường thì chúng tôi thấy kết quả khác".

SA-5 là định danh NATO đặt cho S-200, hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không do Liên Xô thiết kế.

Hệ thống này lần đầu phục vụ trong quân đội Liên Xô vào cuối những năm 1960, được xuất khẩu sang Syria vào đầu những năm 1980 sau vụ đụng độ giữa Syria và Israel quanh khu vực miền nam Lebanon – nơi lực lượng Israel chiếm đóng bất hợp pháp lúc bấy giờ.

Tính đến nay, Syria có 8 trung đoàn S-200 tầm xa. Tên lửa có tầm hoạt động khoảng 300km và có thể mang đầu đạn 200kg. Chính quyền và truyền thông Syria chưa bình luận gì về vụ phóng S-200 về hướng Israel.

Về lý thuyết, S-200 và các phiên bản sau đó gồm S-300 và S-400 có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất, nhưng hiệu quả nhất khi phá hủy tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và mục tiêu trên không của kẻ thù ở độ cao tới 30km.

Trước đó, IDF cho biết tên lửa của S-200 được Syria phóng nhằm vào chiến đấu cơ Israel tham gia vụ không kích gần Damascus. Tuy nhiên, quả tên lửa này trượt mục tiêu và bay tới Dimona, rơi xuống vị trí cách lò phản ứng hạt nhân của Israel khoảng 30km.

Tuyên bố sau vụ việc, hãng thông tấn SANA của Syria nhận định: "Nếu chúng tôi tấn công vào Dimona hoặc loạt mục tiêu quan trọng khác bằng những loại tên lửa tối tân của mình, hậu quả với Israel có thể sẽ rất thảm khốc".

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/ong-gantz-khong-hieu-chuyen-gi-xay-ra-voi-phong-thu-israel-3431108/