Ông Erdogan trả lại lá thư 'đừng làm kẻ ngốc' của TT Trump

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan vừa tuyên bố đã trả lại lá thư từ người đồng cấp Mỹ cảnh cáo vụ tấn công lực lượng Kurd của quân đội nước này tại phía bắc Syria tháng trước.

Nói với cánh phóng viên tại buổi họp báo chung ở Nhà Trắng hôm 14/10, ông Erdogan cho biết đã trả lại lá thư và phủ nhận thông tin đã ném nó đi ngay khi nhận được, theo tờ New York Times.

Trong bức thư tổng thống Mỹ gửi đi hôm 9/10, ông Donald Trump thẳng thừng đe dọa sẽ “phá hủy” nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiến hành các đợt tấn công chống lại người Kurd tại vùng đông bắc Syria.

Trong thư có đoạn: “Lịch sử thế giới sẽ nhìn vào ông một cách tích cực nếu ông hành động đúng đắn và nhân văn. Lịch sử sẽ coi ông là ác quỷ nếu không có kết cục tốt đẹp”.

"Đừng cố làm kẻ mạnh. Đừng làm kẻ ngốc".

Tổng thống Thổ Khĩ Kỳ Erdogan đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi gặp mặt trước báo giới hiếm có tại Washington. Ảnh: Getty Images.

Tổng thống Thổ Khĩ Kỳ Erdogan đứng cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi gặp mặt trước báo giới hiếm có tại Washington. Ảnh: Getty Images.

Lá thư trở thành tâm điểm chế giễu trên mạng xã hội sau khi được tờ Fox Business công khai nội dung. Một nguồn tin trong chính phủ Thổ Nhĩ Kì sau đó tiết lộ với BBC rằng tổng thống Erdogan khi nhận thư đã “thẳng thừng từ chối đọc và vứt vào thùng rác”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch tấn công các lực lượng vũ trang người Kurd tại phía bắc Syria mà nước này tin là một nhánh của nhóm khủng bố PKK, bất chấp việc lực lượng này đã sát cánh cùng đồng minh Mỹ chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Quân đội của ông Erdogan quyết tâm quét sạch người Kurd ra khỏi một vùng biên giới phi quân sự giao với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa hơn 1 triệu dân tị nạn Syria tới đó.

Chính quyền Trump đối diện nhiều chỉ trích sau khi quyết định rút lui lính Mỹ khỏi khu vực, một hành động mà nhiều bên cho là “dọn đường” cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào phía bắc Syria và tạo điều kiện để IS mạnh trở lại.

Mới đây, nhà Trắng đã thông báo sẽ tăng cường sự hiện diện trở lại của quân đội nhằm bảo vệ một số mỏ dầu tại phía đông Syria và kiểm soát IS.

An Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-erdogan-tra-lai-la-thu-dung-lam-ke-ngoc-cua-tt-trump-post1013249.html