Ông Duterte không dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN về Myanmar

Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo ASEAN thảo luận về khủng hoảng Myanmar vào hôm 24/4.

Hôm 22/4, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines - Harry Roque, cho biết: “Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta vào cuối tuần này. Nhưng tôi chắc chắn, đại diện Bộ Ngoại giao Philippines sẽ tham dự".

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines không đề cập chi tiết lý do vì sao ông Rodrigo Duterte không tham dự hội nghị lần này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: PCOO)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: PCOO)

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN sẽ nhóm họp tại thủ đô Jakarta của Indonesia vào ngày 24/4 tới nhằm thảo luận về các nỗ lực xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc khủng hoảng tại Myanmar.

Hội nghị lần này cũng sẽ không có sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat cho biết, ông Prayuth không dự hội nghị để tập trung đối phó dịch đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở nước này.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tanee Sangrat, người đứng đầu quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo ASEAN.

Hôm 22/4, đặc phái viên Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener đến Jakarta để gặp các quan chức cấp cao ASEAN. Theo Reuters, tại cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an đầu tháng này, bà Burgener cảnh báo "một cuộc tắm máu sẽ xảy ra" ở Myanmar nếu không có nỗ lực phối hợp cùng hành động từ cộng đồng quốc tế.

Myanmar rơi vào khủng hoảng kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 khi quân đội cướp chính quyền từ tay chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi. Các cuộc biểu tình xảy ra trên diện rộng, liên tiếp tại quốc gia Đông Nam Á này khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị (AAPP) cho biết, 738 người đã bị giết chết và 3.300 người bị giam giữ trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở Myanmar.

Kông Anh (Nguồn: ABS-CBN)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-duterte-khong-du-hoi-nghi-thuong-dinh-asean-ve-myanmar-ar608047.html