Ông Dương Trung Quốc: 'Mặc quần áo' cho tượng 12 con giáp nhìn càng xấu hơn

Về cách 'mặc thêm quần áo' cho các bức tượng 12 con giáp sau phản ứng của cộng đồng, ông Dương Trung Quốc nhận định rằng: Việc này 'càng làm xấu hơn và thật ra chả mang lại lợi ích gì cả'.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao, bàn tán về tượng 12 con giáp được trưng bày tại khu du lịch Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng). Các tượng trên được tạo hình theo phong cách phồn thực, phần đầu là các con vật lợn, gà, dê, chó, rồng... còn phần thân tạo hình giống người, không mặc quần áo, lộ bộ phận sinh dục trần tục.

Sau nhiều tranh cãi, chiều 27/3, dàn tượng 12 con giáp khỏa thân đã được mặc đồ bơi, che đi những chi tiết giới tính mà nhiều ý kiến cho là phản cảm. Tuy nhiên, các bức tượng sau khi được che đậy càng khiến mọi người quan tâm.

12 bức tượng đá khỏa thân đã được "mặc quần áo".

Nguồn tin báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời "cha đẻ" của 12 bức tượng con giáp - nhà điêu khắc Trần Minh Tuấn lý giải: "Tôi đã tạo ra các tác phẩm nói trên để ca ngợi vẻ đẹp đầy đủ, nguyên lành của chính con người chúng ta, chỉ thay đổi cách điệu khuôn mặt mang tính đại diện cho con giáp của từng linh vật".

Về việc các bức tượng có diễn tả bộ phận sinh dục trần tục mà nhiều người cho rằng phản cảm, thô kệch…, ông Tuấn cho rằng đó cũng là lẽ đương nhiên của một tác phẩm nghệ thuật thuần khiết, các chi tiết này không thể thiếu trên cơ thể tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là mang tính dung tục.

Nhà sử học Dương Trung Quốc.

Liên quan vấn đề này, chia sẻ trên báo Infonet, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết ông thấy khá băn khoăn về ý tưởng.

“Quả thật những gì tôi thấy qua ảnh, tôi không có cảm xúc nào tích cực cả. Không biết cái đó để làm gì? Còn tôn vinh sự phồn thực, kể cả hình thức khỏa thân, là chuyện rất bình thường. Nhưng cái này hình như không mang lại thông điệp gì”, ông nói.

Theo ông, chủ nhân của những bức tượng nên “tự xử lý” công trình này, chứ không nên phải một giải pháp hành chính cho sự việc.

“Đương nhiên họ có thể có quan điểm khác nhau, nhưng mặt bằng chung như thế là không nên”, ông nói thêm.

Trước đó, ông Hoàng Thiềng, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dáu cho biết: "Đây là khu du lịch phục vụ nhu cầu giải trí. Nhà điêu khắc đã tạo ra 12 bức tượng trong suốt nhiều tháng liền và tặng khu du lịch. Chúng tôi để thành quần thể cho cộng đồng chiêm ngưỡng. Chúng tôi che các vị trí nhạy cảm của tượng theo yêu cầu của TP Hải Phòng, nhưng che như vậy xấu lắm, không còn nguyên tính nghệ thuật".

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ong-duong-trung-quoc-mac-quan-ao-cho-tuong-12-con-giap-nhin-cang-xau-hon-231455.htm