Ông Dương Ngọc Hải làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP.HCM

Ông Dương Ngọc Hải, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 20152020.

Chiều 13-7, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo Thường trực Thành ủy chúc mừng ông Dương Ngọc Hải. Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo Thường trực Thành ủy chúc mừng ông Dương Ngọc Hải. Ảnh: Website Thành ủy TP.HCM

Trước ông Dương Ngọc Hải, người giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy là ông Nguyễn Văn Hiếu. Hôm 24-4, ông Hiếu đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Ngọc Hải cho biết sẽ nỗ lực và cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TP ngày càng trong sạch vững mạnh.

Chúc mừng ông Dương Ngọc Hải nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng ông Hải đã có kinh nghiệm 30 năm công tác trong ngành kiểm sát. Sau một năm công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, ông Hải đã làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm giao trách nhiệm cho ông Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, ông Dương Ngọc Hải là người làm việc rất thận trọng, có chiều sâu, biết phát huy vai trò tập thể, đeo bám công việc, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công việc tại đơn vị mình.

Do công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng ông Hải sẽ phát huy kinh nghiệm công tác của mình, cùng Ban Thường vụ Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Ngọc Hải năm nay 52 tuổi, quê ở Long An. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM vào đầu tháng 7-2019. Đến tháng 1-2020, ông được Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Trước đó, ông Hải là viện trưởng VKSND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 (ông giữ chức này từ tháng 6-2016).

Ông Hải hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn ĐBQH TP.HCM. Ông cũng là ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Ông Hải đã ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội vào ngày 9-6-2016 ở đơn vị bầu cử số 2 của TP.HCM, gồm quận 7 và các huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

Hôm 20-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y ông Dương Ngọc Hải giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

TÁ LÂM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ong-duong-ngoc-hai-lam-chu-nhiem-ubkt-thanh-uy-tphcm-923838.html