Ông Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê Đà Nẵng. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ; Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình, giới thiệu ông Dương Anh Đức để đại biểu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đọc tờ trình, giới thiệu ông Dương Anh Đức để đại biểu bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.

Tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp bất thường) của HĐND TP HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 chiều 27-3, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM được HĐND TP bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP với số phiếu 83/93 (đại biểu có mặt), đạt tỉ lệ hơn 89%...

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã đọc tờ trình, giới thiệu ông Dương Anh Đức để các đại biểu HĐND TP bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.

Ông Dương Anh Đức sinh năm 1968, quê Đà Nẵng. Ông có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ; Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TP, ông Dương Anh Đức đã từng giữ nhiều chức vụ: Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, rồi Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ thông tin; Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP; Ủy viên Ban Chấp hành rồi Phó Bí Thư Đảng ủy ĐH Quốc gia TP; Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (bìa phải) chúc mừng ông Dương Anh Đức khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông hồi tháng 7-2017.

Hồi tháng 7-2017, ông Dương Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.

Đến tháng 9-2019, ông Dương Anh Đức được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường trực UBND TP hiện có 5 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 4 phó chủ tịch: Lê Thanh Liêm (thường trực), Trần Vĩnh Tuyến, Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu; thiếu người phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thời gian qua, ông Lê Thanh Liêm được giao phụ trách mảng này.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, TP HCM và Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch.

Như vậy, với việc ông Dương Anh Đức được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP, hiện nhân sự Thường trực UBND TP HCM đã được hoàn thiện với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, 5 Phó chủ tịch là các ông: Lê Thanh Liêm (thường trực), Trần Vĩnh Tuyến, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Trường Thắng (nguyên Tư lệnh Bộ Tự lệnh TP) và bầu bổ sung 2 ủy viên UBND TP là Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP và bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TP.

Ngoài ra, HĐND TP cũng bầu ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú (quê Bình Định, trình độ Thạc sĩ Sử học, cử nhân Chính trị) giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, thay bà Thi Thị Tuyết Nhung đã nghỉ hưu trước đó.

Phan Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ong-duong-anh-duc-duoc-gioi-thieu-lam-pho-chu-tich-ubnd-tp-hcm-20200327114203842.htm