Ông Dũng 'lò vôi' vui mừng khi Thủ tướng chỉ đạo xử lý hiện tượng 'thần y' tự xưng

Ngày 30/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, xử lý về thông tin 'thần y' tự xưng trên mạng xã hội. Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng đã lên tiếng bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào sự quyết liệt dẹp loạn tình trạng này của Chính phủ.

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành vào ngày 30/3

Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành vào ngày 30/3

Tại văn bản số 2154 của Văn phòng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ: “Vừa qua các báo nêu gần đây hiện tượng tự xưng “lương y”, “thần y” chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh không phép.

Trên nhiều trang mạng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng “thần y” chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh... và chưa có cơ quan chức năng nào xử lý”.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xứ lý phù hợp.

Trước đó, báo chí có thông tin phản ánh thời gian gần đây có hiện tượng nhiều người tự xưng "lương y", "thần y" chữa bách bệnh trên mạng xã hội. Những người này quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, không rõ chất lượng, hoạt động khám chữa bệnh không phép. Nhiều "thần y" tự xưng chữa được bách bệnh như yếu sinh lý, hiến mộn, vô sinh, chữa bệnh câm, điếc, bại liệt… bằng phương pháp phản khoa học tại nhiều nơi, nhưng cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý.

Cá biệt, có trường hợp dùng danh xưng “thần y” để làm phương tiện lừa đảo như trường hợp lùm xùm liên quan đến “thần y” Võ Hoàng Yên. Theo đó, nhiều năm qua, ông Võ Hoàng Yên (sinh năm 1975, quê ở Cà Mau, tạm trú tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) được đồn thổi là người có khả năng trị được hàng loạt bệnh nan y như bệnh câm, điếc, bại liệt, xương khớp, bướu cổ... nên nhiều người tìm đến điều trị.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện vô số clip ông Võ Hoàng Yên thực hành chữa bệnh bằng những động tác như vỗ vào tai, rút lưỡi, bẻ cổ..., rồi chỉ trong giây lát người bệnh từ chỗ không nghe, không nói, không đi lại được, rồi bỗng chốc khỏi bệnh một cách diệu kỳ. Từ đó, hàng nghìn người ùn ùn kéo tới những cơ sở chữa bệnh nơi ông Võ Hoàng Yên chủ trị. Và có nhiều "Mạnh thường quân" trong đó có vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng ở Bình Dương đã quyên góp nhiều tỷ đồng để ông Yên xây dựng những cơ sở khám chữa bệnh, làm từ thiện, cứu trợ nhân đạo ở nhiều tỉnh thành.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi chính vợ chồng ông Dũng "lò vôi" đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, không có khả năng chữa bệnh thực sự. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và xác định ông Yên không có giấy phép hành nghề y dược.

Ông Huỳnh Uy Dũng bày tỏ sự vui mừng, tin tưởng vào quyết tâm dọn dẹp vấn nạn tự xưng “thần y” của Chính phủ

Liên quan đến dấu hiệu lừa đảo tương tự như “thần y” Võ Hoàng Yên, trong 3 ngày 22, 23 và 24-3 vừa qua, Báo Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) có loạt bài Loạn “thần y”, phản ánh thực trạng “thần y” dỏm, chữa bệnh bằng phương pháp phản khoa học tại nhiều nơi. Đồng thời đặt ra câu hỏi: “Phải chăng việc dẹp những điểm chữa bệnh này khó đến vậy; vai trò của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở đâu, khi “thần y” hoành hành?”.

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, một trong những lý do khiến tờ báo này thực hiện loạt bài Loạn “thần y” có liên quan đến hoạt động được thêu dệt là “thần y” của ông Võ Hoàng Yên tại Hà Tĩnh, Quảng Ngãi sau vụ việc ông này bị tố lừa đảo. Bởi những phương thức chữa bệnh phản khoa học như thế, xưa nay luôn “mượn đất” của các phương thức chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian, rất khó xác định.

“Tuy nhiên, điều khiến dư luận lo ngại nhất là ngay cả chính quyền và ngành y tế của các địa phương cũng mơ hồ, tạo điều kiện cho những “thần y” có đất làm trò. Không biết tài cán và chặng đường trở thành “thần y” của ông Võ Hoàng Yên như thế nào, nhưng rõ ràng, chỉ vài chiêu trò tung hứng, xảo thuật, ông Yên đã khuất phục được những khối “thành trì” vững chắc ở Quảng Ngãi, Hà Tĩnh và một số nơi khác. Cách mà những vị “thần y” mà chúng tôi đề cập trong loạt bài Loạn “thần y” không khác mấy với trường hợp ông Võ Hoàng Yên trước đây”, Báo SGGP nêu vấn đề.

Hiện, dư luận xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông cũng đã đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan chức năng khi để Võ Hoàng Yên hành nghề y dược không phép trong suốt một thời gian dài tại tỉnh Bình Thuận và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng không loại trừ việc có dấu hiệu dung túng ở địa phương nơi “thần y” Võ Hoàng Yên hoạt động?!

Trả báo chí sáng 31/3, trước thông tin Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm hiện tượng “thần y” tự xưng tràn lan, ông Huỳnh Uy Dũng bày tỏ sự vui mừng khi Chính phủ quyết tâm dẹp loạn tệ nạn “thần y” tự xưng, giúp người dân cảnh tỉnh, đặt niềm tin đúng chỗ trong hoạt động khám chữa bệnh. Riêng trường hợp của “thần y” tự xưng Võ Hoàng Yên, ông Dũng bày tỏ niềm tin sâu sắc trước sự vào cuộc, cách làm thận trọng, kỹ càng của các cơ quan chức năng và pháp luật, đặc biệt là cách làm của Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi.

“Tôi rất vui mừng và xúc động khi đọc được văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để dọn dẹp tệ nạn “thần y” tự xưng. Những trường hợp có dấu hiện lừa đảo rõ ràng như “thần y” tự xưng Võ Hoàng Yên đã được Chính phủ, cơ quan công an, ngành y tế, chính quyền địa phương… nắm bắt và vào cuộc kiểm tra để xử lý thực sự tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân. Đồng thời, tôi cũng khuyên những người bị đe dọa tính mạng khi tìm hiểu, nói lên sự thật về về năng lực thực sự và dấu hiệu lừa đảo của Võ Hoàng Yên hãy trình báo với cơ quan công an để được pháp luật bảo vệ”, ông Huỳnh Uy Dũng nhấn mạnh.

Lương Chấn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ong-dung-lo-voi-vui-mung-khi-thu-tuong-chi-dao-xu-ly-hien-tuong-than-y-tu-xung-76982.html