Ông Donald Trump: 'Tôi mà bị luận tội phế truất thì tất cả sẽ khốn khổ'

Tổng thống Donald Trump cảnh báo thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và tất cả mọi người sẽ khốn khổ nếu ông bị quốc hội luận tội và phế truất.

Tổng thống Donald Trump liệu có bị luận tội? Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump liệu có bị luận tội? Ảnh: Reuters

"Tôi không biết vì sao có thể luận tội một người đã làm một công việc tuyệt vời. Nếu tôi bị luận tội, tôi nghĩ thị trường sẽ sụp đổ. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất khốn khổ" - ông Donald Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News.

Tổng thống nhấn mạnh con số thất nghiệp thấp kỷ lục, nói rằng nếu đối thủ của ông là Hillary Clinton được bầu vào năm 2016 thì Mỹ sẽ không được như bây giờ.

Ông Donald Trump cho rằng thành công của Mỹ là nhờ kế hoạch cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa, cũng như nhờ các hiệp định thương mại công bằng hơn và kiềm chế quy định của chính phủ.

"Tôi đã giải phóng, tôi đã bãi bỏ các quy định, và giảm thuế là một điều vĩ đại. Nhưng ngay cả trước khi giảm thuế, ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã loại bỏ các quy định. Tôi phê duyệt các dự án đường ống dẫn khí, tạo 48.000 việc làm. Tôi đã làm rất nhiều việc" - ông Donald Trump nói.

"Nếu Hillary và Đảng Dân chủ nắm quyền, nếu bà ấy là tổng thống, các bạn sẽ có tăng trưởng âm. Chúng tôi đã tăng được 10 nghìn tỉ USD giá trị" - ông Donald Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng lấy ví dụ Trung Quốc, nhấn mạnh rằng chính phủ do bà Clinton điều hành sẽ không thể đạt được thỏa thuận công bằng với Bắc Kinh.

"Trung Quốc bằng cách này sẽ giảm 15 nghìn tỉ USD. Khi tôi nhậm chức, Trung Quốc là lực lượng thống trị, giờ đây họ rất thích tôi, tôi rất hợp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng tôi nói, chúng tôi không thể tiếp tục cho các vị 500 tỉ USD mỗi năm trong các thỏa thuận thương mại tồi tệ, và các bạn đã thấy những gì diễn ra trong 90 ngày qua rồi đó" - ông Donald Trump nói.

Cựu luật sư Michael Cohen của ông Donald Trump ngày 20.8 đã nhận tội vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2016 và làm theo chỉ thị của ông Donald Trump lúc đó là ứng viên. Điều này làm tăng khả năng Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với quá trình luận tội. Tuy nhiên, mọi việc còn phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới của Quốc hội Mỹ.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-toi-ma-bi-luan-toi-phe-truat-thi-tat-ca-se-khon-kho-627204.ldo