Ông Donald Trump lệnh đánh thuế 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump lệnh đánh thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc.

 Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) bắt tay với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (giữa) sau 2 giờ đàm phán hôm 10.5. Ảnh: AFP.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) bắt tay với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer (phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin (giữa) sau 2 giờ đàm phán hôm 10.5. Ảnh: AFP.

"Tổng thống (Donald Trump) chỉ thị chúng tôi bắt đầu tiến trình tăng thuế với các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc trị giá khoảng 300 tỷ USD" - AFP hôm 11.5 dẫn lời Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer.

Theo ông Lighthizer, thông tin chi tiết về quá trình lấy ý kiến công chúng sẽ được công bố vào thứ Hai tuần tới, trước khi có quyết định cuối cùng về mức thuế mới. Việc đánh thuế mới với các mặt hàng còn lại trị giá 300 tỷ USD nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ không có hiệu lực ngay trong vài tháng tới.

Theo AFP, Bắc Kinh đáp trả bằng cách tuyên bố rằng sẽ đưa ra các "biện pháp đối phó cần thiết".

Thông tin do Đại diện thương mại Mỹ công bố diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Washington tăng thuế với các mặt hàng nhập khẩu trị giá 200 tỉ USD của Trung Quốc, đưa mức thuế từ 10% lên 25%.

Động thái này diễn ra sau 2 ngày đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kết thúc hôm 10.5 mà không có thỏa thuận nào được đưa ra. Dù vậy, việc đàm phán cũng không bị phá vỡ làm dấy lên hi vọng rằng Washington và Bắc Kinh có thể tìm ra một cách thức để giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.

"Trong hai ngày qua, Mỹ và Trung Quốc đã có những cuộc đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng về tình trạng quan hệ thương mại giữa hai nước" - ông Donald Trump chia sẻ trên Twitter.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, quan hệ cá nhân của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn rất bền chặt và những cuộc đàm phán trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục.

Thuế quan với hàng hóa Trung Quốc "có thể hoặc không thể gỡ bỏ tùy thuộc vào những gì xảy ra đối với các cuộc đàm phán trong tương lai!", ông cho biết.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, theo Bloomberg, chia sẻ với báo giới rằng đàm phán thương mại song phương diễn ra khá tốt đẹp.

Được biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và ông Lighthizer đã cùng đàm phán với ông Lưu Hạc khoảng 2 giờ trong ngày 10.5 sau đó đến Nhà Trắng để báo cáo vắn tắt về tình hình cho ông Donald Trump.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-lenh-danh-thue-300-ti-usd-hang-hoa-trung-quoc-732690.ldo