Ông Donald Trump chỉ ra bên 'khó lường' hơn Nga trong vấn đề can thiệp bầu cử Mỹ

Trung Quốc đặt ra cho Mỹ vấn đề lớn hơn so với Nga trong cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, Tổng thống Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tass.

"Bởi vì tôi nghĩ Trung Quốc cũng can thiệp. Và một cách thẳng thắn, tôi nghĩ Trung Quốc là một vấn đề lớn hơn" - ông Donald Trump nói.

FBI và các ủy ban tình báo của Thượng viện và cũng như Hạ viện Mỹ đã theo đuổi cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đứng đầu.

Cuộc điều tra đã diễn ra trong hơn một năm. Trong suốt quá trình này, các cáo buộc đã được đưa ra nhắm vào một số công dân Nga, cũng như 5 công dân Mỹ và một công dân Hà Lan.

Hôm 13.7, phó Tổng chưởng lý Rod Rosenstein đã tuyên bố cáo buộc chống lại 12 cá nhân được cho là các nhân viên tình báo Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên chủ chốt trong đội ngũ đã iên tục phủ nhận các các buộc có liên hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Mátxcơva cũng bác bỏ những cáo buộc này.

Ngày 16.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhắc lại trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ Donald Trump rằng, Mátxcơva không can thiệp tiến trình bầu cử của Mỹ. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Washington trong khuôn khổ nhóm làm việc chung về vấn đề an ninh mạng.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/ong-donald-trump-chi-ra-ben-kho-luong-hon-nga-trong-van-de-can-thiep-bau-cu-my-636107.ldo