Ông Đoàn Ngọc Hải 'xuống đường' dẹp vỉa hè sau bốn tháng nghỉ

Quán nhậu, ôtô... chiếm vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn bị Phó chủ tịch quận 1 cùng đoàn liên ngành xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải “xuống đường” xử lý chiếm vỉa hè trở lại sau bốn tháng tạm nghỉ.

Tối 7/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 - dẫn đầu đoàn liên ngành gồm cảnh sát, trật tự đô thị… xuống đường lập lại trật tự đô thị sau bốn tháng tạm dừng ra quân.

Lý giải việc “xuống đường” trở lại, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sau thời gian để 10 phường tự thực hiện theo chủ trương của thành phố, vỉa hè bị tái chiếm nghiêm trọng. Các quán nhậu bày tràn lan trên vỉa hè, ôtô đậu đỗ trái quy định nhiều nơi khiến bộ mặt ở trung tâm Sài Gòn nhếch nhác, bầy hầy.

Tôi được giao phụ trách mảng đô thị của quận nên sẽ chịu trách nhiệm về mảng này. Các phường không làm nghiêm túc để tình trạng vỉa hè bị tái chiếm nên tôi bắt buộc phải xuống đường trở lại để xử lý”, ông Hải nói.

Trên đường Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng…, hàng loạt ôtô đỗ trên vỉa hè bị đoàn xử lý. Trong đó, một ôtô không có tài xế bị cẩu về trụ sở.

Tại quán nhậu trên đường Hoàng Sa (phường Đa Kao), thấy đoàn kiểm tra trật tự đô thị xuất hiện bất ngờ, chủ quán cho nhân viên nháo nhào khiêng bàn ghế trên vỉa hè vào trong. Nhiều thực khách ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Bị thu nhiều bàn ghế, đại diện chủ quán tỏ vẻ khó chịu, cho rằng “chỉ chiếm một chút trên vỉa hè” nhưng ông Hải cương quyết yêu cầu xử lý.

Tại giao lộ Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành), quán nhậu Vỹ Dạ cũng bày bàn ghế trên vỉa hè cho thực khách. Ngoài thu giữ nhiều bàn ghế, bếp nướng, đoàn liên ngành lập thêm biên bản xử phạt quán lỗi xả rác nơi công cộng.

Lực lượng tạm giữ bàn ghế chiếm vỉa hè của quán nhậu trên đường Hoàng Sa.

Sáu tháng đầu năm quận 1 đã lập gần 7.000 biên bản về các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó, đoàn liên ngành của quận lập 3.413 biên bản, phạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Còn lại các phường lập hơn 3.513 biên bản, phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Kinh phí chi cho dẹp vỉa hè của quận 1 hết 517 triệu đồng. Trong đó 290 triệu dùng để thuê xe cẩu, sửa chữa, bảo vệ kho tàng vật thu giữ; 227 triệu chi cho đơn vị công ích trong việc tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm.

Trong cuộc họp với chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong về tình hình kinh tế xã hội hôm 4/8, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng tình trạng tái chiếm vỉa hè đang tràn lan ở quận 1 nên mong muốn được trao toàn quyền để xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ.

Chiếc dịch lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường xuất phát đầu tiên từ quận 1 sau đó được UBND TP HCM đánh giá cao và nhân rộng khắp thành phố. Các tỉnh thành khác như Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng… cũng hưởng ứng, hành động quyết liệt.

Sau thời gian lãnh đạo các quận huyện trực tiếp xử lý lấn chiếm vỉa hè, công tác này được giao xuống cấp phường thì tình trạng tái chiếm bắt đầu xảy ra khắp nơi.

Theo VnExpress

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/ong-doan-ngoc-hai-xuong-duong-dep-via-sau-bon-thang-nghi-1474083.html