Ông Đoàn Ngọc Hải tham gia tổ chức buổi bóng đá giao hữu ' vòng tay yêu thương' nhằm mục đích gây quỹ từ thiện 'VÌ ĐỒNG BÀO' tại Phú Quốc.

Ngày 07/04 vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng với các Cựu tuyển thủ Việt Nam như: Hồ Văn Lợi, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Liêm Thanh, Huỳnh Hồng Sơn sẽ thi đấu với đội liên quân Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Quốc, Cựu sinh viên TP.HCM, Công ty Kha Việt và NNB Phú Quốc nhằm mục đích gây quỹ từ thiện ' VÌ ĐỒNG BÀO' trên địa bàn Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Nằm trong chuỗi hoạt động trong chuyến thăm Phú Quốc lần này của ông Đoàn Ngọc Hải còn có sự đồng hành của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu và con gái là ca sỹ CeCe Trương đã cùng nhau tham gia hoạt động nhặt rác tại bãi tắm Dinh Cậu (phường Dương Đông) vào chiều ngày 06/04 vừa qua.

Trận bóng giao hữu tại sân Dugong (Dương Đông)

Trận bóng giao hữu tại sân Dugong (Dương Đông)

Chiều ngày 07/03 ông Hải tham gia trận đấu bóng đá từ thiện tại sân cỏ nhân tạo Dugong (Dương Đông). Đội của ông Hải cùng với các cựu tuyển thủ Việt Nam như: Hồ Văn Lợi, Lương Trung Tuấn, Nguyễn Liêm Thanh, Huỳnh Hồng Sơn sẽ thi đấu với đội liên quân Ngân hàng TMCP Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Phú Quốc, Cựu sinh viên TP.HCM, Công ty Kha Việt và NNB Phú Quốc.

Tại sân cỏ nhân tạo Dugong Ban tổ chức sẽ để thùng quyên góp tại sân vận động để khán giả ủng hộ quỹ Vì Đồng Bào, sau đó được công khai kiểm đếm trước sự chứng kiến của nhiều người và nộp ngay vào tài khoản Đoàn Ngọc Hải. Số tiền quyên góp cho quỹ Vì Đồng Bào sau trận bóng giao hữu mà ông Hải nhận được là 244,670,000 đồng. Trong đó, phải nhắc đến sự chung tay chia sẽ đến từ tập thể các cán bộ nhân viên của ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Quốc với số tiền ủng hộ Quỹ Vì Đồng Bào là 80,000,000 đồng. Cũng chính đơn vị này đã vận động thêm từ các cá nhân và tổ chức khác số tiền hơn 90,000,000 đồng nhằm ủng hộ quỹ.

Ông Đoàn Ngọc Hải và gia đình ca sỹ Cẩm Vân – Khắc Triệu tham gia dọn rác tại bãi biển Dinh Cậu

Ngay trong đêm 07/04, ông Đoàn Ngọc Hải đồng thời tổ chức buổi bán đấu giá 2 chiếc áo đấu và đã được ông Trần Nguyên Huân (công ty cổ phần kiến trúc – kỷ thuật xây dựng Sài Gòn) mua lại với giá 50,000,000 đồng. Chiếc áo thứ 02 được ông Nguyễn Thanh Dẹn – Phó bí thư đoàn của ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Quốc lại với giá 68,000,000 đồng. Nhưng khá bất ngờ khi tại buổi đấu giá, anh Dẹn lại đích thân trao tặng lại chiếc áo đấu này cho ông Đoàn Thanh Hải.

Ông Thái Bình Tâm – Phó Giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Quốc trao số tiền của tập thể CBNV BIDV Phú Quốc ủng hộ quỹ Vì Đồng Bào của ông Đoàn Ngọc Hải

Được biết, ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Quốc những năm gần đây đã tham gia rất nhiều hoạt động vì cộng đồng. Cụ thể như: Hỗ trợ gạo cho bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế Phú Quốc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn đến trường… và rất nhiều hoạt động vì môi trường, cộng đồng khác cũng được ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Quốc hết sức quan tâm và tích cực chia sẽ.

Chiếc áo đấu đã được anh Dẹn tặng lại cho ông Đoàn Ngọc Hải

“Kết thúc chuỗi chương trình ông Đoàn Ngọc Hải đã vận động tổng cộng 373,000,000 ủng hộ quỹ Vì Đồng Bào và đã trích 30,000,000 đồng hỗ trợ quỹ bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế Phú Quốc” – Ông Lê Thanh Hải (chủ nhà hang Chả Mực Phú Quốc) trưởng ban tổ chức sự kiện Quỹ Vì Đồng Bào chia sẽ.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ong-doan-ngoc-hai-tham-gia-to-chuc-buoi-bong-da-giao-huu-vong-tay-yeu-thuong-nham-muc-dich-gay-quy-tu-thien-vi-dong-bao-tai-phu-quoc-19341/