Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà cho học sinh nghèo tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Sau khi giành Huy chương tại Giải chạy Marathon 42km vượt qua nhiều chặng đường núi quanh co, dưới là vực sâu hiểm trở tại huyện Mèo Vạc, ngày 13/10, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục chương trình làm từ thiện đã đến tặng quà tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Sau khi giành Huy chương tại Giải chạy Marathon 42km vượt qua nhiều chặng đường núi quanh co, dưới là vực sâu hiểm trở tại huyện Mèo Vạc, hôm nay ngày 13/10, ông Đoàn Ngọc Hải nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chương trình làm từ thiện đã đến tặng quà tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS xã Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tham gia quyên góp và ủng hộ cùng Ông Hải tại Hoàng Su Phì có: Salon ô tô Mạnh Thắng, Hà Giang, Salon ôtô Kiên Cường, Vĩnh Phúc, Autu ôtô Huy Hoàng, Bắc Giang, Autu ôtô Phương Anh, Hải Phòng, Salon ôtô xe tốt TP Hạ Long, Quảng Ninh, sa lông ô tô Phạm Hưng, Thanh Hóa, Mỹ phẩm Nhật Bản, Hà Giang.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà cho các em học sinh.

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà cho các em học sinh.

Trước khi chia tay, ông Đoàn Ngọc Hải chuyển số tiền 500,000 đồngqua thầy Hiệu trưởng tặng em học sinh mắc bệnh bạch tạng.

Ông Đoàn Ngọc Hải chụp ảnh cùng Nhà báo Vũ Đình Thơm.

Ông Đoàn Ngọc Hải chụp ảnh cùng gia đình Autu ôtô Mạnh Thắng, Hà Giang.

Các phần quà của ông Đoàn Ngọc Hải được chuyển đến người dân vùng cao còn nhiều khó khăn.

Quay trở lại Hà Giang lần 2, ông Đoàn Ngọc Hải, đã tham gia nhiều sự kiện như: Tham gia chay đua truyền thống Marathon tại huyện Mèo Vạc, sáng ngày 12/10, ông Hải đã mời Bí thư, Chủ tịch huyện cùng bưng phở đãi học sinh trường tiểu học Pả Vi huyện Mèo Vạc. Ông Hải tặng món quà của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gửi tặng 4 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng mỗi em học sinh 1 hộp sữa ÔngThọ.

Sáng nay ngày 13/10 tại Trường PTDTBTTH&THCS Thàng Tín ông Đoàn Ngọc Hải đã trao quà gồm có: 1.000 bộ quần áo cho học sinh và người dân, vở viết, đồ chơi, sữa Ông Thọ và tặng 70 phần quà có mỳ tôm, dầu ăn, bột cạnh cho người dân trong xã Thàng Tín.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một trong những mặt hàng ông Hải trao tặng mà học sinh và người già vùng cao rất ưa thích là sữa Ông Thọ; nhiều người mong muốn doanh nghiệp này hỗ trợ ông Đoàn Ngọc Hải có sản phẩm để cùng làm từ thiện.

Thông qua hoạt động ý nghĩa, ông Hải mong muốn khơi dậy, cổ vũ tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách” và đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Ông Hải bày tỏ mong muốn sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân có kinh tế khá giả tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

giaoducvaxahoi.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/ong-doan-ngoc-hai-tiep-tuc-tang-qua-cho-hoc-sinh-ngheo-tai-huyen-hoang-su-phi-tinh-ha-giang/20201013080914921