Ông Đoàn Ngọc Hải ra tay phạt trực tiếp 70 triệu đồng với nhà hàng vi phạm phòng cháy

Từng bị xử phạt vì không đảm bảo về PCCC nhưng một nhà hàng ở quận 1 vẫn không chấp hành nên tiếp tục bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt.

Sáng 1/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC tại nhiều cơ sở kinh doanh, chung cư... trên địa bàn.

Khi đến giao lộ Trương Định - Lý Tự Trọng (phường Bến Thành, quận 1), ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện nhà hàng mỳ Hàn Quốc Udon có bảng quảng cáo bít bùng 2 mặt tiền cửa hàng, gây nguy cơ cháy nổ cao nên chỉ đạo đoàn lập biên bản xử phạt. Bên cạnh đó, ông Hải yêu nhà hàng này phải tháo dỡ các hạng mục sai phạm, không đảm bảo về PCCC.

Ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh, chung cư.. trên địa bàn không đảm bảo PCCC.

Với lỗi vi phạm trên, nhà hàng mỳ Hàn Quốc Udon bị xử phạt 70 triệu đồng.

Theo ông Hải, nhà hàng này từng bị xử phạt 57 triệu đồng vào ngày 1/4, với lỗi vi phạm trên nhưng đến nay không khắc phục, tháo dỡ. "Các nhà hàng, karaoke khác khi bị xử lý họ đã tự khắc phục đảm bảo hết rồi, còn mỗi nhà hàng này không chịu làm", ông Hải nói.

Tiếp đó, vị Phó chủ tịch UBND quận 1 cùng đoàn liên ngành đến kiểm tra chung cư Lý Văn Phức và chung cư số 9 Cao Bá Nhạ ở phường Tân Định. Tại đây, đoàn kiểm tra thấy các lối thoát hiểm tại chung cư bị che chắn nên yêu cầu lực lượng tháo dỡ.

Nhà hàng bị xử phạt 70 triệu đồng vì bảng quảng cáo bít hết lối thoát hiểm.

Trước đó, sau vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, TP.HCM đã tăng cường kiểm tra các nhà hàng, cơ sở hoạt động kinh doanh trên địa bàn về an toàn PCCC.

Tại quận 1, đơn vị này tập trung kiểm tra các chung cư cũ, nhà hàng, quán karaoke… sai phạm và xử phạt.

Minh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-doan-ngoc-hai-ra-tay-phat-truc-tiep-70-trieu-dong-voi-nha-hang-vi-pham-phong-chay-d403213.html