Ông Đoàn Ngọc Hải: Q.1 tiếp tục quyết liệt xử lý chó thả rông

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết thời gian tới Q.1 sẽ tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt tình trạng chó thả rông.

Ngày 17.9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM), cho biết thời gian tới lực lượng chức năng Q.1 sẽ tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt tình trạng chó thả rông để đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự.

“Ai cũng có thể nuôi từ 1 - 2 con chó tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng của mọi người. Nhưng điều quan trọng là nuôi chó đừng làm ảnh hưởng đến người khác”, ông Hải nói.

Trong sáng 17.9, Đội bắt chó Q.1 phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục ra quân xử lý nạn chó thả rông ở khu vực Q.1, phát hiện và bắt 5 con chó không rọ mõm, thả rông trên đường phố, đưa về kho của Đội quản lý trật tự đô thị Q.1 (số 33 Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) nhốt.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết thêm từ ngày ra quân (15.8) đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của Q.1 đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp chó thả rông ở khu vực trung tâm Q.1.

Thông tin chó thả rông bị bắt sẽ được đoàn kiểm tra chuyển về các tổ dân phố trên địa bàn để thông báo chủ đến nhận; đồng thời phổ biến các quy định không nuôi chó trong chung cư, thả rông ngoài đường phố.

Trong 3 ngày (72 giờ), khi đến nhận chó, người chủ phải trả phí vệ sinh, thức ăn, nước uống... 50.000 đồng/ngày. Chó không có người đến nhận sẽ xử lý theo quy định.

Đức Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ong-doan-ngoc-hai-q1-tiep-tuc-quyet-liet-xu-ly-cho-tha-rong-1003890.html