Ông Đoàn Ngọc Hải đề xuất xây công viên tại bãi xe bị 'trảm'

Chiều 17/11, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải đã gửi đề xuất lên UBND TP.HCM nhằm xem xét thay đổi cách thức sử dụng khu đất 800m2 tại công trường Lam Sơn, quận 1.

Theo Vnexpress, ngày 17/11, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã có văn bản đề xuất gửi UBND TP.HCM giao sở ngành liên quan nghiên cứu xây dựng công viên cây xanh tại vị trí Công trường Lam Sơn, phía sau Nhà hát thành phố.

Theo đề xuất của ông, "việc này sẽ tạo cảnh quan cho khu vực trung tâm, đúng với quy hoạch mà TP.HCM đã phê duyệt".

Được biết, đây là khu vực “lõi”, tập trung nhiều nhà hàng khách sạn sang trọng nên nhu cầu gửi xe rất lớn, do đó bãi xe luôn kín chỗ, mang lại nguồn thu lớn.

Khu vực được đề xuất làm công viên. Ảnh: NĐT

Tối ngày 16/8, trong lúc đi lập lại trật tự đô thị, ông Hải phát hiện giấy phép giữ xe tại đây đã hết hạn từ 30/6, trong khi giấy phép gia hạn chưa được chấp thuận.

Tìm hiểu thêm, ông biết rằng bãi xe này thuộc quyền quản lý của Đội Trật tự đô thị quận – lực lượng cùng ông lập lại trật tự đô thị trong những ngày qua. Sau đó ông Hải yêu cầu bãi giữ xe phải chấm dứt hoạt động ngay sáng hôm sau.

“Đội quản lý trật tự đô thị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn này thì không được đứng tên, như vậy là không phù hợp, vừa đá bóng vừa thổi còi”, báo Infonet dẫn lời ông Hải cho hay.

Liên quan đến vị trí này, vào cuối năm 2016, một nhà đầu tư đã đề xuất sẽ đứng ra xây dựng hệ thống đậu xe thông minh “En-Parking Lam Sơn” tại đây với chi phí khoảng 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi xem xét, Sở Giao thông vận tải TP cho biết vị trí khu đất đề xuất thuộc đất công viên cây xanh, do vậy chưa phù hợp và không đủ điều kiện để lựa chọn.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ong-doan-ngoc-hai-de-xuat-xay-cong-vien-tai-bai-xe-bi-tram-d112268.html