Ông Đoàn Ngọc Hải có sai phạm trong quản lý xây dựng, đô thị

Tại cuộc tiếp xúc cử Tri quận Thủ Đức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: 'Anh Đoàn Ngọc Hải có đóng góp tốt trong công tác lập lại vỉa hè, nhưng cũng có những sai phạm trong quản lý đô thị'.

Sáng 20/6, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Thủ Đức.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: H.V

Trước chất vấn của cử tri về việc sử dung cán bộ, cụ thể là trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức vừa qua, gây xôn xao dư luận.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, mới đây trong buổi gặp mặt lãnh đạo một số cơ quan báo chí, Sở Nội vụ TP cũng đã thong tin về sự việc này.

“TP ghi nhận đóng góp của anh Hải trong việc lập lại trật tự, vỉa hè của TP rất tích cực. Tuy nhiên trong công tác quản lý đô thị quận 1. Anh Hải cũng có những sai phạm như cấp phép sai quy định, sai độ cao, mật độ sai….mà giấy phép này đều do anh Hải ký. Anh Hải phải chịu có trách nhiệm trong việc này”, Bí thư Nhân nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần xuống đường. Ảnh: TL

Ông Nhân cũng cho biết, khi điều anh Hải về Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, qua quá trình trao đổi và xem xét biết anh Hải có bằng kinh tế, phụ trách kinh tế và phụ trách đô thị nên có nền tảng và dưa anh Hải vào chức đó là phù hợp. Trước đó, TP cũng có nhiều lần làm việc với anh Hải trước.

“Trách nhiệm cán bộ trong phân công công việc là phải nhận, trước đó nữa anh Hải xin thôi phó chủ tịch quận 1, đang chờ quyết định thì vẫn phải làm… sau đó anh Hải xin rút đơn và tiếp tục làm, vì vậy với đơn từ chức vừa rồi, khi chưa có quyết định chính thức thì anh Hải phải tiếp tục làm việc”, Bí thư Nhân nói thêm.

Nói về đền bù, giải tỏa và tái định cư mà cử tri Thủ Đức nêu tại một số dự án và vành đai 2, Bí thư Nhân cho biết phải làm theo nguyên tắc “đền bù, tái định cư và bàn giao mặt bằng”.

Cử tri Thủ Đức nói về công tác cán bộ .- Ảnh: H.V

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, bài học rút ra từ dự án Thủ Thiêm cho thấy, khi làm dự án phải cân nhắc đến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng. Phải có tái định cư, đền bù thỏa đáng rồi mới nói đến việc người dân bàn giao mặt bằng. Cứ xem dự án Thủ Thiêm thì thấy có nhiều vướng mắc nên sự việc kéo dài gần 20 năm và chịu khổ vẫn là người dân.

Về vành đai 2, chỉ còn 14km mà 5 năm chưa làm xong, Bí thư Nhân phê bình trách nhiệm của chính quyền Thành phố phải đốc thúc và khẩn trương làm nhanh.

Về kênh Ba Bò ô nhiểm mà cư trỉ phản ánh, Bí thư Nhân chỉ đạo UBND TP phải phối hợp với tỉnh Bình Dương xem xét và có biện pháp giải quyết càng sớm, càng tốt vì dự án này cũng nhiêu khê và kéo dài gần 20 năm rồi.

Khuất Đại Nam

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ong-doan-ngoc-hai-co-sai-pham-trong-quan-ly-xay-dung-do-thi-post63913.html