Ông Đoàn Minh Xương: 'Thua UAE để biết bóng đá Việt Nam đang ở đâu'

Cựu HLV Đoàn Minh Xương đã dành cho ĐT Việt Nam rất nhiều lời khen dù thua UAE. Ông cũng nói rằng, sau trận đấu, chúng ra sẽ rút ra được nhiều bài học để phấn đấu hơn.

Quang Hải và đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trước tuyển UAE rất mạnh.

Quang Hải và đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trước tuyển UAE rất mạnh.

Không thể phủ nhận, đội tuyển UAE có trình độ cao hơn hẳn Việt Nam. Những gì 2 đội thể hiện tối qua đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, dù thua thiệt nhiều thứ nhưng cách các cầu thủ áo đỏ thi đấu quật cường và có 2 bàn khi bị dẫn đến 3-0 khiến tất cả phải thán phục.

Đối mặt với đội chủ nhà rất mạnh, tuyển Việt Nam chọn lối đá phòng ngự chặt và chờ đợi những tình huống phản công. Hơn 30 phút đầu, các cầu thủ áo đỏ đã thành công khi hóa giải hết các đợt lên bóng của UAE.

Tuy nhiên, khi những Ali Mabkhout và Lima bị khóa chặt, UAE lại có cách tiếp cận khác bằng những tiền vệ. Bàn thắng mở tỷ số đến từ tình huống xâm nhập của Ali Hassan.

Chỉ ít phút sau, hàng phòng thủ được đánh giá cao nhất tại bảng G lại một lần nữa bị đánh bại. Lần này, Tấn Trường đã lao ra và phạm lỗi với cầu thủ đội bạn và chịu quả 11m.

Bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng và vô cùng chính xác trước khi lưới tuyển Việt Nam rung lên lần thứ 3.

Không tấn công quá dồn dập, cũng không hề tỏ ra nôn nóng, những bàn thắng đến với đội chủ nhà đều sau những miếng đánh sắc lẹm, xé toang hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

UAE quả là đội bóng rất đẳng cấp nhưng tuyển Việt Nam cũng khiến hàng triệu CĐV nước nhà vô cùng tự hào bởi tinh thần thi đấu ngoan cường, không buông xuôi khi đã bị dẫn tới 3 bàn.

Đối diện với đội bóng mạnh và thi đấu lép vế, ít ai dám tin Việt Nam đã có liên tiếp 2 bàn thắng ở những phút cuối trận khiến đội chủ nhà hú vía.

“Rất đáng khen cho tinh thần của các cầu thủ Việt Nam. Thua trước, bị dẫn nhiều bàn, nhưng chúng ta vẫn không bỏ cuộc, vẫn chiến đấu đến tận khoảnh khắc cuối cùng, buộc đối phương cũng phải vất vả", cựu HLV Đoàn Minh Xương chia sẻ trên báo Dân trí.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương cũng cho rằng: "Có nhiều bài học được rút ra sau trận đấu này. Đặc biệt là chúng ta biết được bóng đá Việt Nam đang thật sự ở đâu so với trình độ châu Á. Biết được rằng mình cần phải làm gì để cố gắng rút ngắn khoảng cách về trình độ ấy.

"Ở vòng loại thứ ba tới đây, hầu hết các đội còn mạnh hơn cả UAE, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia… Thế nên, đội tuyển Việt Nam chắc chắn phải điều chỉnh cho phù hợp. Chắc chắn là phải chơi phòng ngự và tích lũy thể lực tốt hơn".

Ngoài ra vị cựu HLV cũng dự báo: "Nếu đội tuyển Việt Nam thua nhiều hơn thắng ở giai đoạn tới đây thuộc vòng loại World Cup, đấy cũng chẳng phải là điều bất ngờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ có bài học cực kỳ bổ ích khi được tham gia sân chơi của những đội mạnh nhất châu lục".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ong-doan-minh-xuong-thua-uae-de-biet-bong-da-viet-nam-dang-o-dau-2OTSDcgnR.html