Ông Đỗ Xuân Tuyên tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế đã tiến hành tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 25 ủy viên. Ông Đỗ Xuân Tuyên tái cử Bí thư Đảng ủy.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. ảnh: MOH.

Ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. ảnh: MOH.

Ngày 17/8, tại Hà Nội, đã khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự đại hội có ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Đỗ Xuân Tuyên, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế khóa XXI; các đồng chí trong Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ và 175 đại biểu đại biểu chính thức.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, trong những tháng qua, ngành y tế nói riêng và đất nước nói chung đã trải qua giai đoạn rất khó khăn nhất là khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Mỗi cán bộ, bác sĩ là những chiến sĩ áo trắng được Nhân dân tin yêu trong trận chiến phòng chống dịch bệnh, trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Ngành Y tế đã được ghi nhận, đánh giá cao bởi Nhân dân, bạn bè quốc tế với thành công của giai đoạn đầu của phòng chống dịch Covid-19 và đang hết sức nỗ lực trong giai đoạn hai của phòng chống đại dịch.

Có được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao và hiệu quả của các cấp lãnh đạo trong đó có Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các ban bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh, thành phố, sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân.

Trong thời gian tới, theo quyền Bộ trưởng, ngành Y tế cần tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đổi mới toàn diện của Ngành, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20, Nghị quyết 21 Ban Chấp hành Trung ương, trong đó: Tập trung tăng cường kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành; Thúc đẩy mạnh mẽ chương trình khám chữa bệnh, hỗ trợ y tế toàn tuyến bảo đảm người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại y tế cơ sở; Đẩy mạnh triển khai y tế cơ sở trong tình hình mới; Tiếp tục sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân một cách tốt nhất; Đổi mới phương thức chi trả quỹ bảo hiểm y tế; Công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm; Củng cố hệ thống y tế phục vụ cho phòng chống đại dịch và đẩy mạnh huy động nguồn lực cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đại hội đã tiến hành tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế được Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ủy viên:

1. Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy khóa XXII, Thứ trưởng Bộ Y tế;

2. Nguyễn Minh Lợi; Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng;

3. Nguyễn Nam Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

4. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ Y tế;

5. Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

6. Nguyễn Đình Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

7. Hà Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025:

(Xếp theo vần A, B, C)

1. Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng;

2. Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Việt Nam;

3. Trần Yến Châu, Phó Tổng biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống;

4. Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ Y tế;

5. Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược;

6. Lê Thanh Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế;

7. Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế;

8. Đặng Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế;

9. Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ;

10. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

11. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh;

12. Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

13. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS;

14. Nguyễn Minh Lợi, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế;

15. Trần Thị Mai Oanh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế;

16. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

17. Nguyễn Anh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Y tế;

18. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Đào tạo và Công nghệ;

19. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

20. Nguyễn Anh Tú, Chuyên viên chính Vụ Trang thiết bị và công trình y tế;

21. Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - KHHGĐ;

22. Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình y tế;

23. Cao Sơn Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế;

24. Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế;

25. Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

A.T.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ong-do-xuan-tuyen-tai-cu-bi-thu-dang-uy-bo-y-te-504680.html