Ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Với 100% phiếu tán thành, ông Đỗ Văn Chiến chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng 12/4 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ tư (khóa IX) hiệp thương cử Chủ tịch, bổ sung Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Hội nghị tiến hành hiệp thương bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Hội nghị tiến hành hiệp thương bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện các ban Đảng, các vị trong Ban Thường trực và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị đã hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng tặng hoa, chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Ông Đỗ Văn Chiến từng kinh qua nhiều chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Đại biểu Quốc hội khóa XIII,…

Vào tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Đỗ Văn Chiến được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Đỗ Văn Chiểm tiếp tục đảm nhiệm vai trò này cho tới 4/2021.

Tiếp đó, vào tháng 1/2021, ông Đỗ Văn Chiến được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, rồi tiếp tực được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Vào ngày 6/4/2021, Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV (8/4/2021), ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị.

Sáng cùng ngày, Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương bổ sung 8 thành viên khác vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong đó, Hội nghị thống nhất hiệp thương bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến tặng hoa và gửi lời cảm ơn tới nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn tới nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng toàn thể các nguyên lãnh đạo khác trong suốt 90 năm xây dựng và phát triển MTTQ Việt Nam.

“Tôi xin được học tập và phát huy truyền thống này, tiếp tục xây dựng MTTQ Việt Nam như phương châm của MTTQ Việt Nam đã nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công!”./.

Thi Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-do-van-chien-chinh-thuc-tro-thanh-chu-tich-uy-ban-trung-uong-mttq-viet-nam-849731.vov