Ông Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Sáng 28/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B, TP Thanh Hóa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục chương trình làm việc.

Mở đầu phiên làm việc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra vào chiều ngày 27/10.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Kết quả, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Trước đó, chiều 27/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, sau phần thảo luận và thống nhất danh sách, số lượng bầu, Đại hội đã tiến hành bầu 65 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 2020-2025, từ danh sách 73 người. Số lượng ủy viên giảm 4 người so với nhiệm kỳ trước. Kết quả được công bố cho thấy, có 65 người trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu đều trên 90%. Đại hội đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XIX.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII và ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, không tham gia Ban Chấp hành khóa mới. Theo phân công của Bộ Chính trị, ông Chiến sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được biết, ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971; quê quán: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; là tiến sĩ Triết học. Ông Hưng từng giữ chức Bí thư huyện ủy Nông Cống, Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ong-do-trong-hung-duoc-bau-lam-bi-thu-tinh-uy-thanh-hoa-20201028085903279.htm