Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn làm Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

Hôm nay 23/7, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

 Ông Đỗ Thanh Bình (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: ĐTC.

Ông Đỗ Thanh Bình (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ảnh: ĐTC.

Cụ thể, theo Quyết định 1088/QĐ-TTg, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ nhận chức Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, ngày 7/7, Báo NNVN cũng đã đưa tin việc Ông Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, ông Đỗ Thanh Bình được HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 họp bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, với sự thống nhất của 53/57 đại biểu tham dự, đạt 88,33%.

Cũng tại Quyết định 1087/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Vũ Hồng để nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15 tháng 3 năm 1967, dân tộc Kinh, trình độ văn hóa 12/12. Ông Thanh Bình quê quán tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có trình độ cử nhân Chính trị, thạc sĩ Kinh tế.

Ông từng làm Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), rồi làm Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

Từ tháng 06/2018, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngày 07/07/2020, Ông Đỗ Thanh Bình được bầu làm c\Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, và nhận quyết định phê chuẩn (thay ông Phạm Vũ Hồng nghỉ hưu theo chế độ) vào hôm nay 23/7/2020.

Hoàng Nam

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-do-thanh-binh-duoc-phe-chuan-lam-chu-tich-tinh-kien-giang-d269215.html