Ông Đỗ Ngọc An làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Trước đó ông Đỗ Ngọc An là Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ông An sinh năm 1963 quê xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Ngọc An (trái). Ảnh: Đinh Thành Trung

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho ông Đỗ Ngọc An (trái). Ảnh: Đinh Thành Trung

Chiều ngày 10/6, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định ngày 04/6/2021 của Ban Bí thư, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, việc đồng chí Đỗ Ngọc An được điều động, bổ nhiệm giữ vị trí mới là sự ghi nhận và đánh giá cao của Ban Bí thư Trung ương về năng lực, trình độ, tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức của đồng chí khi xem xét điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Trần Tuấn Anh chúc mừng đồng chí Đỗ Ngọc An và nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo Ban Kinh tế Trung ương triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị đồng chí Đỗ Ngọc An nỗ lực hơn nữa để có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của Ban.

Đồng chí Đỗ Ngọc An sinh năm 1963 quê quán xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí An từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương giữ chức Trợ lý đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Văn Hùng

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ong-do-ngoc-an-lam-pho-truong-ban-kinh-te-trung-uong-d293594.html