Ông đồ cho chữ qua tấm chắn chống dịch tại hồ Văn

Như thường lệ, sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều người dân Thủ đô đã về Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đi lễ và xin chữ lấy may đầu năm. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu di tích đã thực hiện nghiêm các công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, các ông đồ hoạt động trong di tích cũng được chuẩn bị bàn cho chữ có tấm chắn bằng nhựa để giảm tiếp xúc trực tiếp, giữ khoảng cách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Du khách về tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Du khách về tham quan khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Du khách thực hiện xếp hàng để mua vé vào tham quan khu di tích.

Ban quản lý khu di tích đã chuẩn bị các bàn đặt dung dịch sát khuẩn tay cho du khách trước khi vào khu di tích.

Nhiều tấm pano giới thiệu về khu di tích được dựng tại sân khu Thái học để người dân tìm hiểu thêm về các nét văn hóa của dân tộc.

Ban quản lý khu di tích đã cho dựng nhiều pano với thông điệp "5K" nhắc nhở du khách bảo vệ an toàn phòng, chống dịch.

Người dân đến xin chữ tại hồ Văn thực hiện giãn cách đúng quy định.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên khu vực Hồ Văn chỉ sắp xếp rất ít bàn, thực hiện giãn cách phục vụ du khách đến xin chữ lấy may đầu xuân.

Các bàn xin chữ có tấm chắn bằng nhựa để giảm tiếp xúc trực tiếp, giữ khoảng cách bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các ông đồ cũng nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Phụ huynh và các em học sinh thành kính cầu may mắn, học hành đỗ đạt.

Các bạn trẻ xin chữ với hy vọng có một năm may mắn, học hành tấn tới.

Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/991131/ong-do-cho-chu-qua-tam-chan-chong-dich-tai-ho-van