Ông Đinh La Thăng nói về mối quan hệ với Út trọc

Mối quan hệ giữa ông Thăng với Út trọc chỉ là ngoài xã hội, không có trợ giúp trong việc đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Ngày 16/12/2020, TAND TP. HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm liên quan đến việc thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng.

Trong ngày thứ 2 làm việc, HĐXX xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, người bị truy tố về tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trả lời HĐXX, ông Thăng phủ nhận nhiều nội dung trong cáo trạng. Ông cho rằng, bản thân với tư cách là Bộ trưởng Bộ GTVT chỉ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của ngành. Nhưng là chịu trách nhiệm về chính trị, hành chính, còn chịu trách nhiệm hình sự là không đúng.

Theo bị cáo Thăng thì trong khi cả dự án, ông chỉ có 1 văn bản trình Thủ tướng, ký 1 quyết định thành lập và ký 1 bút phê chuyển cho ông Nguyễn Văn Thể (thời điểm này ông Thể là thứ trưởng, hiện là Bộ trưởng Bộ GTVT).

Bị cáo Đinh La Thăng trong phòng xử án.

Bị cáo Đinh La Thăng trong phòng xử án.

Các thứ trưởng nhân danh bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng, trước pháp luật.

Từng dự án cụ thể, người tham gia chịu trách nhiệm trực tiếp nên nói ông Thăng xuyên suốt chỉ đạo trực tiếp là không đúng thực tế.

“Về phân công nhiệm vụ, tôi không phân công trực tiếp cho thứ trưởng nào, mà các thứ trưởng theo lĩnh vực của mình để thực hiện nhiệm vụ” - ông Thăng khai.

Đến thời điểm cấp dưới (thứ trưởng Nguyễn Văn Thể) trình văn bản có nội dung Công ty Yên Khánh (công ty do Đinh Ngọc Hệ thao túng, trúng đấu giá quyền thu phí) chậm thanh toán tiền, bị cáo Thăng thừa nhận bản thân có bút phê chỉ đạo các bên (cả cơ quan nhà nước có thẩm quyền lẫn doanh nghiệp) thực hiện đúng hợp đồng.

Ngoài ra, bị cáo Đinh La Thăng yêu cầu các bên làm rõ trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này.

Về mối quan hệ với Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng), ông Đinh La Thăng khẳng định giữa bị cáo và Hệ là mối quan hệ quen biết như tất cả những người khác, đó là mối quan hệ ngoài xã hội.

Bị cáo không hề biết đơn vị trúng đấu giá quyền thu phí là Công ty Yên Khánh cho đến khi bị cáo nhìn thấy bảng hiệu tên công ty này trên đường cao tốc cao tốc TP HCM – Trung Lương.

Rất nhiều lần, bị cáo Đinh La Thăng trình bày bị cáo không điện thoại giới thiệu Đinh Ngọc Hệ với cấp dưới.

Theo chủ tọa phiên tòa, lời khai của bị cáo Đinh La Thăng có sự mâu thuẫn. Bởi vì, khi bị cáo nhận tờ trình về việc thành lập hội đồng định giá và tổ giúp việc thường trực, bị cáo phải tìm hiểu, kiểm tra.

Về vấn đề này, bị cáo Đinh La Thăng giải thích bộ trưởng không có nhiệm vụ phải biết hết nội dung các hợp đồng; bị cáo bút phê theo thẩm quyền.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/ong-dinh-la-thang-noi-ve-moi-quan-he-voi-ut-troc-3424410/