Ông đèo theo 3 cháu nội ngoại, 2 cháu và ông rơi xuống kênh tử vong thương tâm

Ông N.V.H. ở Vĩnh Phúc chiều 15-9 đèo theo 3 cháu cả nội và ngoại, khi đi qua một con kênh gần nhà thì bị ngã, 3 ông cháu rơi xuống kênh tử vong, chỉ 1 cháu thoát nạn.

Sáng 16-9, một lãnh đạo thị trấn Hợp Hòa (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 ông cháu tử vong sau khi bị rơi xuống kênh.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15-9, ông N.V.H. (SN 1962, trú tại địa phương) chở 2 cháu nội và 1 cháu ngoại bằng xe máy đi dọc theo bờ kênh thủy lợi Liễn Sơn đoạn chảy qua địa phận thị trấn Hợp Hòa. Khi đến gần cầu kênh, xe bị mất lái và ngã về hướng lòng kênh, khiến 3 ông cháu rơi xuống nước. Cháu bé còn lại mắc kẹt trên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã có mặt, triển khai các phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân dưới lòng kênh.

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tìm được thi thể 2 người gồm cháu N.C.P. (6 tuổi) và cháu P.A.Đ. (4 tuổi). Thi thể ông N.V.H. cũng được tìm thấy sau đó.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ong-deo-theo-3-chau-noi-ngoai-2-chau-va-ong-roi-xuong-kenh-tu-vong-thuong-tam-20200916075200696.htm