Ông Đào Tấn Bằng đảm nhận vị trí công tác mới tại Đà Nẵng

Ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Sáng 23.11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định phân công nhiệm vụ cấp ủy viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Bằng cho hay: "Theo yêu cầu của tổ chức phân công, tôi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các khu công nghiệp, tôi sẽ cố gắng phát huy khả năng của mình hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Ông Đào Tấn Bằng (bên phải) thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Khối các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua, ông Đào Tấn Cường (Hải Châu, Đà Nẵng), anh trai của ông Đào Tấn Bằng, đã bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt khẩn cấp vì nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Tuy nhiên, khi trả lời Dân Việt và các cơ quan báo chí khác, ông Đào Tấn Bằng khẳng định việc anh trai mình nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ không liên quan gì đến cá nhân ông.

Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ong-dao-tan-bang-dam-nhan-vi-tri-cong-tac-moi-tai-da-nang-824946.html