Ông Đào Minh Tú nhận Kỷ niệm chương của Tổng thống Belarus

Ngày 22.5, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú đã có buổi làm việc với Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus do Chủ tịch Likhtarovitch Alxandrei làm Trưởng đoàn.

 Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (bên phải) trao đổi với đại diện Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus. Ảnh: N.H

Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú (bên phải) trao đổi với đại diện Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus. Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp, ông Đào Minh Tú chào mừng đoàn đại biểu Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus có chuyến thăm và làm việc với công đoàn của ngành Ngân hàng Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa ngân hàng hai nước nói chung, giữa tổ chức công đoàn ngân hàng hai nước nói riêng. Đây cũng là cơ hội để hai bên cùng nhau trao đổi thêm nghiệp vụ công đoàn, thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Likhtarovitch Alxandrei đã trao tặng Kỷ niệm chương của Tổng thống Belarus cho Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú. Ảnh: N.H

Ông Đào Minh Tú chia sẻ: “Năm 2018, chúng tôi đã có chuyến thăm và làm việc vô cùng ý nghĩa với Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus. Thông qua chuyến làm việc đó, chúng tôi đã được học tập và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đặc trưng của Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus, qua đó về áp dụng trong quá trình điều hành và hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam”.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú trao quà tới đại diện Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus. Ảnh: N.H

Ông Likhtarovitch Alxandrei cảm ơn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch CĐ Ngân hàng VN Đào Minh Tú đã dành thời gian tiếp đoàn và trao đổi về hoạt động của ngành Ngân hàng Việt Nam cũng như về hoạt động của tổ chức công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam.

Ông Likhtarovitch Alxandrei cũng cho rằng, hoạt động công đoàn giữa hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, bởi lịch sử văn hóa của hai nước giống nhau, chính vì vậy, việc nâng cao trình độ và thái độ làm việc của đội ngũ làm công tác công đoàn thực sự cần thiết.

Quang cảnh buổi làm việc CĐ Ngân hàng Việt Nam và CĐ Tài chính - Ngân hàng Belarus. Ảnh: N.H

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của ông Likhtarovitch Alxandrei dành cho ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung, hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và cán bộ làm công tác công đoàn nói riêng, ông Đào Minh Tú một lần nữa khẳng định mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa hai tổ chức công đoàn, mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa ngành Ngân hàng hai nước, tổ chức công đoàn hai nước trong thời gian tới; đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ phía Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus trên các nội dung như điều kiện chăm lo cho người lao động; vai trò của tổ chức công đoàn đối với các cấp chuyên môn...

Nhân dịp này, ông Likhtarovitch Alxandrei đã trao tặng Kỷ niệm chương của Tổng thống Belarus cho Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Đào Minh Tú.

Đoàn đại biểu Công đoàn ngành Tài chính - Ngân hàng Belarus cũng đã có buổi làm việc với Công đoàn Cơ quan NHNN TƯ. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm để bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực cho người lao động trong ngành…

N.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-ngan-hang/ong-dao-minh-tu-nhan-ky-niem-chuong-cua-tong-thong-belarus-734869.ldo