Ông Đặng Việt Dũng quay về làm Phó chủ tịch: Sửa sai

Quyết định điều động có sai phạm thì phải nhận ra lỗi sai và sửa sai, đó là điều đáng khen dành cho TP Đà Nẵng.

Chiều 9/7, kỳ họp thứ 7 HĐND Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc. Sau khi thảo luận theo tổ, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu 2 chức danh Phó chủ tịch HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

44/48 đại biểu đồng ý (3 phiếu không đồng ý, 1 phiếu trắng) bổ nhiệm ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Về vấn đề trên, trao đổi với Đất Việt ngày 9/7, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cho biết: "Việc Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu ông Đặng Việt Dũng để bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP là một quy trình mới hoàn toàn so với quy trình chung.

Trước đây, lãnh đạo điều ông Dũng đi còn bây giờ muốn bổ nhiệm thì phải làm lại quy trình từ đầu".

Cũng theo ông Sơn, sau thời gian vừa qua, nhân sự của TP Đà Nẵng có nhiều biến động, nên giờ phải sắp xếp lại từ đầu, việc sắp xếp phải theo quy trình chính thức, chứ không điều đi rồi lại điều về.

Ông Đặng Việt Dũng tại một kỳ họp của HĐND thành phố Đà Nẵng.

Cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc bổ nhiệm lại là đáng hoan nghênh.

Ông Hùng nói rõ: "Thành ủy đã dám nhìn thẳng vào sự thật, lãnh đạo tiền nhiệm làm sai thì bây giờ phải sửa, mà sửa như vậy thì dân mới tin được.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là sai phạm, việc này đã quá rõ ràng. Tất nhiên, nghĩa vụ của Đảng viên là nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành dù ở cương vị như thế nào, nhưng họ cần ở đúng vị trí.

Việc điều động sai này đã khiến Bí thư cũng đã bị kiểm điểm. Giờ là giai đoạn sửa sai, dùng người như dùng mộc, dùng đúng chỗ thì mới phát huy được tài năng của con người".

Bản thân ông Hùng hoan nghênh tinh thần sai thì sửa, không sợ bị chê, sai đâu sửa đấy, lắng nghe dân, sẵn sàng xin lỗi dân nếu làm sai.

Ông Đặng Việt Dũng (SN 1960, quê quán xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành cầu đường.

Ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu.

Ngày 6/3/2017, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, lúc này ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy đã công bố quyết định điều động nhân sự. Theo đó, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ (2016-2020) được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Đến ngày 7/7/2017, HĐND TP Đà Nẵng đã tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng. Theo đó, 49/49 đại biểu tham gia biểu quyết đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch của ông Dũng.

Việc điều chuyển ông Dũng khiến UBND thành phố Đà Nẵng khuyết chức danh Phó chủ tịch hơn 1 năm nay và đã ảnh hưởng đến quá trình điều hành, xử lý công việc của UBND thành phố.

Cũng theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/ong-dang-viet-dung-quay-ve-lam-pho-chu-tich-sua-sai-3361503/