Ông Đặng Việt Dũng: 'Dân các tỉnh rất tin tưởng bệnh viện ở Đà Nẵng'

Nhiều bệnh viện của TP.Đà Nẵng đã bị quá tải, công suất giường bệnh quá cao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng nhận định, nguyên nhân một phần là do người dân các tỉnh trong khu vực rất tin tưởng các bệnh viện ở Đà Nẵng.

Ngày 11.9, UBND TP.Đà Nẵng đã mời lãnh đạo các các sở, ngành và cơ sở y tế trên địa bàn để cùng bàn và triển khai các giải pháp giảm tải cho các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.Đà Nẵng, các bệnh viện hạng I của Đà Nẵng đều có công suất giường bệnh quá cao, thường xuyên bị quá tải. Đơn vị này đưa ra các ví dụ như khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng đã được nâng cấp, mở rộng thành 2 cơ sở với chỉ tiêu 161 giường bệnh nhưng đơn vị này luôn tiếp nhận điều trị trên 200 bệnh nhân.

Hay như Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chỉ xây dựng với quy mô 600 giường với 330 bệnh nhân được chuyển tách từ khoa Sản của Bệnh viện Đà Nẵng. Thế nhưng, ngay từ năm thứ 2 sau khi thành lập, số lượng bệnh nhân đổ về đã vượt quá quy mô giường bệnh. Đến năm 2017, số lượng bệnh nhân trung bình mỗi ngày thăm khám tại bệnh viện là 1.400 bệnh nhân. So với thực tế, bệnh viện chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của người bệnh…

Ông Đặng Việt Dũng làm việc với các sở ban ngành Đà Nẵng chiều 11.9. Ảnh: Đình Thiên

Với thực trạng trên, ngành Y tế Đà Nẵng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ giảm công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện, nhất là các bệnh viện hạng I; đến 2020 công suất sử dụng giường bệnh của các bệnh viện đạt tỷ lệ từ 95% đến 100%; giảm số lượng bệnh nhân khám cho mỗi bác sĩ, phấn đấu mỗi bác sĩ chỉ khám 35 bệnh nhân/ngày làm việc; không còn tình trạng bệnh nhân nằm ghép giường tại tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế…

Để thực hiện được mục tiêu trên, Sở Y tế Đà Nẵng cho rằng, phải thực hiện một số giải pháp như: Đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho các chuyên khoa ung bướu, ngoại - chấn thương, tim mạch, sản nhi và các trung tâm y tế quận huyện có công suất sử dụng giường bệnh quá cao.

Ngoài ra, Sở Y tế Đà Nẵng cũng kiến nghị thành lập và phát triển mạnh lưới bệnh viện vệ tinh, thí điểm xây dựng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Đồng thời khuyến khích xã hội hóa y tế, phát triển hệ thống y tế ngoài công lập; thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập…

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng quá tải nhiều năm nay.

Chủ trì buổi làm việc này, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo thành phố cơ bản đồng ý với những giải pháp giảm tải của ngành y tế Đà Nẵng. Tuy nhiên, để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng nâng cao thì ngành y tế cũng như các đơn vị chức năng phải thực sự quyết tâm và xắn tay áo triển khai một cách quyết liệt mới thực hiện được…

“Đà Nẵng là địa phương có nhiều cơ sở y tế uy tín nên bệnh nhân của các tỉnh trong khu vực rất tin tưởng. Việc giảm tải cho các cơ sở y tế thì Sở Y tế cần phải liên kết, kết hợp với các bệnh viện tư nhân, bệnh viện trung ương đứng chân trên địa bàn, đề ra mục tiêu rõ ràng trong việc phối kết hợp điều trị. Bên cạnh đó, cũng phải nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn thực hiện việc khám bệnh đúng tuyến, tránh những trường hợp không cần thiết mà vẫn cứ khám bệnh vượt tuyến, gây ra tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên”, ông Dũng nói.

Lam Hàn - Đình Thiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/y-te/ong-dang-viet-dung-dan-cac-tinh-rat-tin-tuong-benh-vien-o-da-nang-911949.html