Ông cụ 92 tuổi tự té bất tỉnh không nhớ người thân ở đâu

Tối hai ngày trước, cụ ông 92 tuổi được phát hiện té ngã bất tỉnh tại ngã tư Lý Thường Kiệt – Hùng Vương (phường 2, TP Sa Đéc, Đồng Tháp). Sau khi tỉnh dậy tại bệnh viện, cụ ông không nhớ nhà và người thân là ai.

Sáng 14-7, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết nơi đây đang tiếp nhận điều trị cho một cụ ông không rõ địa chỉ. Bước đầu, bệnh nhân khai tên Phùng Văn Phú (92 tuổi) nhưng không nhớ rõ địa chỉ mình đang sinh sống.

Cụ ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu vào tối 12-7. Người dân phát hiện ông cụ té nằm bất tỉnh tại ngã 4 giao giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hùng Vương (phường 2).

Ông cụ đang điều trị tại bệnh viện không có người thân.

Qua trích xuất camera, lực lượng Công an xác định ông cụ tự té bất tỉnh. Sau khi điều trị, cụ đã tỉnh nhưng nói năng lơ mơ, không nhớ rõ địa chỉ thường trú nên chưa tìm được người thân của ông.

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đề nghị ai là người thân của ông liên hệ với phòng Công tác xã hội thuộc Bệnh viện để chăm sóc và điều trị cho ông.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/ong-cu-92-tuoi-tu-te-bat-tinh-khong-nho-nguoi-than-o-dau-501295/