Ông Chung: Việt Nam sẽ hạ Myanmar; VFF xin hoãn AFC Cup

Tuyển nữ Việt Nam hạ quyết tâm đánh bại Myanmar tại vòng loại Olympic Tokyo 2020; VFF xin AFC hoãn giải cấp CLB tại Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung: Việt Nam sẽ đánh bại Myanmar

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ cho biết Việt Nam sẽ vượt qua Myanmar, đoạt vé đi tiếp vào play-off thuộc khuôn khổ vòng loại Olympic Totkyo 2020.

HLV Mai Đức Chung và các học trò chụp ảnh lưu niệm ở sân vận động từng tổ chức World Cup 2002. ẢNH: VFF

HLV Mai Đức Chung và các học trò chụp ảnh lưu niệm ở sân vận động từng tổ chức World Cup 2002. ẢNH: VFF

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu diễn ra lúc 17 ngày mai (6-2) tại Jeju (Hàn Quốc), tuyển nữ Việt Nam đã có năm ngày thích nghi tốt với điều kiện thời tiết xứ kim chi. Đặc biệt, không có tuyển thủ nào dính chấn thương, tất cả đều hoàn thành các bài tập duy trì thể lực, theo giáo án tỉ mỉ của ban huấn luyện đề ra.

Phát biểu trước giờ tranh tài, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Trước trận đấu quyết định, tôi vui vì không cầu thủ nào chấn thương. Tôi luôn dặn các cầu thủ giữ tâm lý thoải mái trước Myanmar. Đánh bại được đội bóng này, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp”.

Trong bối cảnh Myanmar đã thua đậm đội nữ Hàn Quốc 0-7, tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp nếu bị đối thủ cầm hòa kèm điều kiện không để lọt lưới dưới bảy bàn ở trận đấu cuối gặp Hàn Quốc vào ngày 9-2.

Các tuyển thủ nữ tập luyện trên sân Seogwipo. ẢNH: VFF

Ở lần gặp gỡ gần đây tại AFF Cup 2019, Myanmar “phơi áo” 0-4 trước tuyển nữ Việt Nam nhưng tiền đạo Yee Yee Oo vẫn hùng hồn tuyên bố giành trọn 3 điểm trước tuyển nữ Việt Nam. Cô chia sẻ với trang chủ AFC: “Myanmar rất mạnh mẽ và tôi tin các đồng đội sẽ giành trọn 3 điểm trong trận quyết đấu Việt Nam, qua đó đoạt vé vào vòng trong. Để đánh bại được Việt Nam không là nhiệm vụ dễ dàng nhưng chúng tôi nỗ lực để hoàn thành được mục tiêu”.

Trong lịch sử 15 lần đối đầu, tuyển nữ Việt Nam 14 lần đánh bại Myanmar, một lần duy nhất nhận thất bại 1-2 ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á 2012.

CLB TP.HCM...

CLB TP.HCM có khả năng đấu AFC Cup trên sân không có khán giả

Thừa hành chỉ đạo của Tổng cục TDTT về việc tạm ngừng các giải đấu thể thao trong tháng 2 do dịch virus Corona, hôm nay (5-2) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hoãn các trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Cup.

Tham dự giải đấu này, CLB TP.HCM và Quảng Ninh là hai đại diện của Việt Nam tranh tài AFC Cup 2020. Cụ thể, CLB TP.HCM nằm ở bảng F gồm các CLB Hougang United (Singapore), Lao Toyota (Lào) và Yangon United (Myanmar). CLB Quảng Ninh ở bảng G có Ceres Negros (Philippines), Bali United (Indonesia), Svay Rieng (Campuchia).

... và Quảng Ninh đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup 2020. ẢNH: VPF

Theo lịch thi đấu đã ban hành, CLB TP.HCM sẽ tiếp Yangon United vào ngày 11-2 tại sân Thống Nhất, cùng thời điểm Quảng Ninh sẽ đến làm khách tại Bali United gặp CLB của Indonesia. Tuy nhiên, yêu cầu có được AFC đồng tình hay không vẫn phải chờ quyết định cuối cùng. Trường hợp bất khả kháng, hai đội sẽ thi đấu đúng lịch nhưng không có khán giả dự khán do lo ngại có thể phát tán virus Corona.

Trước đó một ngày, AFC đã quyết định cho bốn CLB Trung Quốc hoãn các cuộc tranh tài AFC Champions League. Riêng CLB Beijing do đang tập huấn ngoài Trung Quốc nên được đặc cách, tập huấn tại Hàn Quốc trước khi đến làm khách trên sân của CLB Chiarang United (Thái Lan) ngày 18-2.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-chung-viet-nam-se-ha-myanmar-vff-xin-hoan-afc-cup-887673.html